Vụ quỹ đen ở Hậu Giang: Kiến nghị xử lý nhiều người

(PL)- VKS kiến nghị UBND tỉnh Hậu Giang xem xét xử lý hành chính các lãnh đạo Sở Nội vụ vì thiếu kiểm tra.

VKSND tỉnh Hậu Giang vừa chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp, đề nghị truy tố bốn bị can là cựu lãnh đạo tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ (VTLT) và Trung tâm Lưu trữ lịch sử (LTLS) tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, ông Đặng Hoàng Khải, Nguyễn Văn Viên Em, bà Lê Thị Tuấn Anh và ông Nguyễn Thành Quyết (tương ứng với các vị trí cựu Chi cục trưởng VTLT, Giám đốc Trung tâm LTLS, Trưởng phòng Hành chính, chuyên viên) bị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Khải bị truy tố thêm tội tham ô tài sản.

Cáo trạng xác định từ năm 2011 đến 2017, Chi cục VTLT và Trung tâm LTLS tỉnh đã thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng theo đề án của Sở Nội vụ tỉnh này. Hai đơn vị còn thực hiện chỉnh lý cho 52 cơ quan trong và ngoài tỉnh thu về hơn 10 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ông Khải và ông Em đã chỉ đạo kế toán lập khống các hợp đồng thuê khoán công việc, lập hồ sơ khống thanh toán văn phòng phẩm nhằm rút tiền ngân sách, để ngoài sổ sách... gây thất thoát gần 3 tỉ đồng.

Chi cục VTLT, nay là trung tâm hành chính công tỉnh và ông Đặng Hoàng Khải. Ảnh: CHÂU ANH

Trong đó, ông Khải gây thiệt hại hơn 2,6 tỉ đồng và chiếm đoạt hơn 156 triệu đồng.

Ông Viên Em, bà Tuấn Anh và ông Quyết đã giúp sức cho ông Khải thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, ông Viên Em đã trực tiếp ký chi và chỉ đạo chi hơn 217 triệu đồng, bà Tuấn Anh và ông Quyết là người đã trực tiếp chi gây thiệt hại gần 2,9 tỉ đồng.

Theo VKSND tỉnh Hậu Giang, các sai phạm trên có một phần trách nhiệm của lãnh đạo, các cán bộ chuyên trách của Sở Nội vụ tỉnh.

Bởi lẽ sở là đơn vị dự toán ngân sách, có trách nhiệm kiểm tra việc thu chi, xét duyệt quyết toán với các đơn vị trực thuộc nhưng thiếu kiểm tra.

VKS xác định có bốn giám đốc Sở Nội vụ qua các thời kỳ 2010 đến nay đã để cho các bị can gây thiệt hại ngân sách số tiền trên. Những người này có người đương chức, có người nghỉ hưu hoặc chuyển công tác nhưng điểm chung là họ có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra, các cá nhân này không có dấu hiệu bao che. Đồng thời việc thu chi tại Chi cục VTLT và Trung tâm LTLS, các bị can cố ý che giấu.

Từ đó, VKS tỉnh kiến nghị UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh xem xét xử lý hành chính theo quy định các lãnh đạo, cựu lãnh đạo Sở Nội vụ và một số người có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.