Vụ phó giám đốc sở ‘siêu tốc’: Bổ nhiệm chưa đúng?

(PL)- Ông Hoàng không đủ điều kiện theo đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ trẻ vào chức danh cấp phó sở, ban, ngành của tỉnh Bình Định nhưng vẫn được bổ nhiệm.

Trên các số báo gần đây, Pháp Luật TP.HCM đã phản ảnh những dấu hiệu bất thường trong hồ sơ đảng, cũng như việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định Nguyễn Đức Hoàng.

Liên quan đến sự vụ này, chiều 15-8, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho hay Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định sẽ cử đoàn cán bộ ra Hà Nội làm việc với Đảng ủy Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam để làm rõ những vi phạm trong việc kết nạp Đảng đối với ông Nguyễn Đức Hoàng (32 tuổi), Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định.

Về việc bổ nhiệm ông Hoàng, trong cuộc làm việc với chúng tôi, ông Trần Kim Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định, cho biết ông Hoàng được bổ nhiệm chức phó giám đốc Sở Ngoại vụ theo đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ trẻ vào chức danh cấp phó sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2013-2020.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đề án này được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định ban hành theo Quyết định số 904/QĐ-TU ngày 7-5-2013 nên thường được gọi là Đề án 904. Ban đầu ông Hoàng không có tên trong danh sách cán bộ trẻ được đề án xem xét, bổ nhiệm mà sau đó mới được bổ sung. Từ bổ sung này, ngày 28-5-2014 ông Hoàng được chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm chức phó giám đốc Sở Ngoại vụ, chỉ một tháng 11 ngày sau khi được bổ nhiệm chức trưởng phòng Hợp tác quốc tế của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định.

Ông Nguyễn Đức Hoàng được bổ nhiệm chức phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định và Đề án 904 - thí điểm tuyển chọn cán bộ trẻ vào chức danh cấp phó sở, ban, ngành tỉnh Bình Định. Ảnh: TẤN LỘC

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, việc bổ nhiệm chức phó giám đốc Sở Ngoại vụ đối với ông Nguyễn Đức Hoàng có dấu hiện trái với quy định của Đề án 904.

Cụ thể là ông Hoàng không đủ các điều kiện bắt buộc của đề án này. Theo đó, trong phần tiêu chuẩn-điều kiện, Đề án 904 quy định: Cán bộ trẻ được tuyển chọn vào vị trí lãnh đạo, quản lý phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy, tập trung (có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực lãnh đạo, quản lý) loại khá trở lên. Trong khi đó, nguồn tin trên cho biết ông Hoàng chỉ tốt nghiệp loại trung bình-khá cử nhân kinh tế đối ngoại. Còn bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của ông Hoàng học ở Singapore lại không xếp loại.

Mặt khác, Đề án 904 quy định đối tượng được vào đề án phải là công chức, viên chức nhà nước có thời gian công tác ít nhất năm năm (không kể thời gian tập sự) trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp của Đảng, chính quyền, đoàn thể được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ba năm liên tục trước khi được xem xét, tuyển chọn. Trong khi đó, ông Hoàng bắt đầu công tác tại VKSND tỉnh Bình Định - nơi cha ông làm viện trưởng từ ngày 1-10-2011 và không qua tập sự. Như vậy, ông Hoàng chỉ mới làm công chức trong cơ quan nhà nước được hơn ba năm rưỡi.

Ngoài ra, trong phần nguồn cán bộ tuyển chọn của Đề án 904 quy định: Là cán bộ trẻ thực sự có năng lực đã được quy hoạch chức danh cấp phó của chính các sở, ban, ngành, đoàn thể và tương đương. Trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trường hợp ông Hoàng được bổ nhiệm thẳng lên chức phó giám đốc Sở Ngoại vụ mà không cần quy hoạch vào chức danh trước đó.

Trao đổi với PV chiều 15-8, ông Nguyễn Tân, cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định (vừa nghỉ hưu từ ngày 1-8), khẳng định ban đầu khi tỉnh triển khai thực hiện Đề án 904, Sở Ngoại vụ không nằm trong đề án này và ông Nguyễn Đức Hoàng cũng không có tên trong danh sách cán bộ trẻ của đề án được xem xét, bổ nhiệm. Tuy nhiên, do thiếu người nên sau đó ông Hoàng được bổ sung vào danh sách này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.