Vụ Phó bí thư huyện xây ‘trang trại kiểu mẫu’: Yêu cầu giải trình công năng

(PLO)- Yêu cầu Phó bí thư Huyện uỷ Phú Ninh giải trình công năng sử dụng của các công trình bên trong khuôn viên “trang trại kiểu mẫu”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-4, Bí thư Huyện uỷ Phú Ninh Vũ Văn Thẩm, cho biết ông Lê Văn Ninh, Phó Bí thư huyện đã có báo cáo giải trình liên quan đến vụ xây “trang trại kiểu mẫu” trên đất chưa có sổ mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

Theo ông Thẩm, trước mắt đã chỉ đạo ông Ninh cho dừng thi công các hạng mục trên khu đất này. Đồng thời, huyện sẽ chỉ đạo khắc phục ở mức tốt nhất và kiểm tra các bước về quy trình thủ tục đất đai để xử lý.

Nhà rường bên trong trang trại của ông Ninh. Ảnh: THANH NHẬT

Nhà rường bên trong trang trại của ông Ninh. Ảnh: THANH NHẬT

Ông Huỳnh Tuấn Nhật, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Ninh, cho biết đã kiểm tra hồ sơ đấu giá, hồ sơ đất đai và đo đạc hiện trường khu đất sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

Để đảm bảo các thủ tục, Phòng TNMT sẽ mời Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cùng trực tiếp kiểm tra hiện trạng, xem xét hồ sơ trang trại và yêu cầu UBND xã Tam Thành kiểm tra, báo cáo quá trình quản lý sử dụng đất tại khu đất này.

Phòng TNMT đang chờ báo cáo giải trình về công năng sử dụng của các công trình trong trang trại. Ảnh: THANH NHẬT

Phòng TNMT đang chờ báo cáo giải trình về công năng sử dụng của các công trình trong trang trại. Ảnh: THANH NHẬT

“Theo quy định, ông Ninh là người quản lý sử dụng, phải trực tiếp giải trình với cơ quan chức năng về công năng của các công trình xây dựng trên khu đất này. Đơn vị đang chờ báo cáo giải trình”, ông Nhật nói và cho biết, từ giải trình của ông Ninh sẽ đối chiếu thực địa, kiểm tra hồ sơ để xem xét xử lý.

Như PLO phản ánh, khu vực rộng khoảng 3 hecta trên đỉnh núi Tam Phương, thôn Lộc Ninh, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam được san phẳng, xây dựng nhiều công trình kiên cố như khu du lịch. Đây là trang trại của ông Phó Bí thư Huyện uỷ Phú Ninh Lê Văn Ninh.

Công nhân đang hoàn tất những hạng mục cuối cùng. Ảnh: THANH NHẬT

Công nhân đang hoàn tất những hạng mục cuối cùng. Ảnh: THANH NHẬT

Phía bên trong trang trại, nhiều hạng mục sắp hoàn thành như đèn chiếu sáng, trang trí, hồ nước lớn… còn gần cuối khu vực là trang trại nuôi heo, dê. Khu đất có bốn nhà rường được xây dựng chắc chắn với khu vệ sinh riêng đã hoàn thiện. Nằm giữa khu đất là một ngôi nhà cấp bốn. Xung quanh các công trình này được trồng các loại cây ăn trái như thanh long, ổi, vú sữa, cóc…

Trả lời PV ông Ninh, thừa nhận thửa đất này là của ông, mục đích đấu giá ban đầu là để làm trang trại. Năm 2015, xã tiếp tục quy hoạch không gian đất trang trại, phù hợp để xây dựng trang trại.

Giải thích về những công trình trong khuôn viên “trang trại” như khu du lịch sinh thái, ông Ninh cho rằng: “Đó là không gian phục vụ trang trại như: hồ chứa nước, nhà ở công nhân, khu trưng bày sản phẩm, sơ chế… Nếu tương lai có làm du lịch thì các thủ tục pháp lý về du lịch phải được cơ quan pháp luật cho phép. Còn bây giờ, tôi làm đẹp theo đam mê, theo kiểu của tôi, vừa phục vụ sản xuất, vừa phục vụ cuộc sống”.

Nhà rường bằng gỗ trong trang trại. Ảnh: THANH NHẬT

Nhà rường bằng gỗ trong trang trại. Ảnh: THANH NHẬT

Phó Bí thư huyện Phú Ninh, cho hay đã ba lần làm hồ sơ nhưng chưa được cấp sổ đỏ. Ông muốn làm trang trại kiểu mẫu để giới thiệu các loại hình sản xuất kinh doanh, tạo ra đặc trưng trang trại nông nghiệp địa phương.

“Do tính chất trang trí bề thế, nhưng thực ra mấy công trình này lắp ghép trên các không gian xen kẻ trồng cây. Ở xa nhìn vào thì thấy vậy, chứ lại gần chỉ có mấy công trình lắp ghép sơ bộ… Ngay vị trí đó giữa đỉnh đồi, nếu làm không kiên cố thì dễ hư hỏng khi có gió mạnh, bão” - ông Ninh nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.