Vụ phá rừng pơ mu: Chưa xác định được kẻ chủ mưu

(PLO)- Vụ phá rừng pơ mu khủng diễn ra trên địa bàn huyện Nam Giang trong thời gian vừa qua đã làm “nóng” buổi họp báo do UBND tỉnh tổ chức vào chiều 30-8. 

Liên quan đến vụ việc này, nhiều cơ quan báo chí quan tâm đến việc ai là đối tượng chủ mưu phá rừng.

Vụ phá rừng pơ mu: Chưa xác định được kẻ chủ mưu ảnh 1
Đại tá Nguyễn Đăng Chung trả lời báo chí. Ảnh: Huy Trường

Trước câu hỏi: "Lực lượng Biên phòng đã vào cuộc điều tra sự việc, như vậy đến nay có kết quả như thế nào rồi?", Đại tá Nguyễn Đăng Chung, phó chỉ huy Đồn Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi xảy ra sự việc, phía đồn biên phòng đã tham gia vào cuộc. Đồng thời đối với ba cán bộ bị tạm đình chỉ để tiếp tục xem xét sự việc.

Phía bộ đội biên phòng (BĐBP) đã tiến hành tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với ba cán bộ này. Vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra.

Về câu hỏi vụ việc phá rừng xảy ra ở khu vực biên giới thì phía BĐBP có biết hay không, Đại tá Trung cho biết phía BĐBP quản lý địa bàn, việc phá rừng xảy ra trong thời gian ngắn nên bộ chỉ huy đã kiểm điểm vấn đề này một cách nghiêm túc. Lực lượng cán bộ làm thủ tục đúng theo nguyên tắc cho công nhân trong quá trình xuất nhập cảnh, các trường hợp không đúng thủ tục thì nhất định không làm thủ tục. Cá nhân nào làm sai thì cá nhân đó chịu trách nhiệm.

Về việc câu hỏi, đối tượng Tiêu Hồng Tư vừa bị bắt có phải là đối tượng chủ mưu trong vụ việc phá rừng này hay không, phía cơ quan điều tra cho hay vụ việc này vẫn đang được tiếp tục điều tra để xác định xem đối tượng có vai trò gì trong đường dây phá rừng này. Vụ việc này hết sức nghiêm trọng, vẫn chưa kết thúc, chưa có kết luận nên vẫn chưa biết được ai là đối tượng chủ mưu.

Vụ việc được nhiều người quan tâm nên cần phải xác định đúng đối tượng chủ mưu trong vụ việc để sớm kết thúc vụ án. Phía ban chuyên án đang tích cực điều tra làm rõ vấn đề.

Vụ phá rừng pơ mu: Chưa xác định được kẻ chủ mưu ảnh 2
Hiện trường vụ phá rừng pơ mu. Ảnh: Huy Trường

Theo đó, ban chuyên án đã điều tra và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thắng vào ngày 26-8-2016 (ngụ xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) để phục vụ điều tra. Thắng là nhóm trưởng trực tiếp chặt hạ gỗ tại xã La Dêê.

Hai ngày sau đó, các trinh sát điều tra tiếp tục bắt Nguyễn Văn Sanh (ngụ Bố Trạch, Quảng Bình) là nhóm trưởng vận chuyển gỗ.

Đến ngày 2-8-2016, ban chuyên án đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Trọng Dương (ngụ Quảng Bình, là nhóm phó nhóm chặt gỗ pơ mu) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Đồng Nai.

Đặc biệt ngày 4-8-2016, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Quang tại bến phà An Phú Đông (quận 12, TP.HCM). Quang là người đã thuê nhóm chặt hạ gỗ và vận chuyển gỗ pơ mu nói trên.

Trước khi bị bắt, đối tượng này đã trốn sang Lào rồi sau đó trở về TP.HCM. Đến ngày 19-8-2016, các trinh sát viên điều tra đã phục bắt Tiêu Hồng Tư tại sân bay Đà Nẵng, đây là đối tượng cung cấp tiền để đối tượng Quang tổ chức khai thác và vận chuyển gỗ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 9-7, cơ quan Công an huyện Nam Giang cùng cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung kiểm tra khu vực biên giới, phát hiện 280 phách gỗ pơ mu được tập kết cách trạm cửa khẩu Nam Giang khoảng 500 m. Quá trình kiểm tra, công an liên tục kiểm tra phát hiện nhiều phách gỗ pơ mu ở sát khu vực trạm biên phòng và trong khuôn viên trụ sở Chi cục Hải Quan cửa khẩu Nam Giang.

Phía cơ quan điều tra cũng đã thông báo về việc có thêm năm đối tượng ra đầu thú để khai nhận sự việc gồm: Hoàng Văn Sử (35 tuổi); Nguyễn Văn Thu (26 tuổi); Nguyễn Văn Phường (32 tuổi); Nguyễn Văn Ngự (36 tuổi) và Nguyễn Văn Tiến (34 tuổi, cùng ngụ Bố Trạch, Quảng Bình).

Trước đó, chín đối tượng đã ra đầu thú gồm: Phạm Văn Bồng (SN 1990, ngụ tại Tuyên Hóa, Quảng Bình) đầu thú tại Công an Tuyên Hóa; Mai Văn Châu (SN 1990, ngụ 1990, ngụ tại Bắc Sơn, Thanh Hóa) ra đầu thú tại Công an Tuyên Hóa; Mai Văn Cường (SN 1986, ngụ tại Bắc Sơn Thanh Hóa) ra đầu thú tại Công an Tuyên Hóa và Lê Hồng Diêu (SN 1992, ngụ tại Bắc Sơn, Thanh Hóa) ra đầu thú tại Công an Tuyên Hóa; Nguyễn Văn Dũng (SN 1986); Nguyễn Văn Tùng (SN 1989); Cao Văn Hới (SN 1992); Nguyễn Văn Danh (SN 1989) và Nguyễn Văn Long (SN 1993, cùng ngụ xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.