Vụ nửa cán bộ sở đi lễ hội: "Đây là bài học đắt giá"

(PLO)- Để 22 cán bộ đi lễ hội, giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định nhận hoàn toàn trách nhiệm, xin rút kinh nghiệm sâu sắc, cam kết không tái phạm.

Sáng nay (13-2), ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, có công văn gửi các cơ quan báo chí chính thức giải trình, trả lời về sự việc gần một nửa cán bộ của sở này bỏ cơ quan đi lễ hội ngoài Bắc mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

Công văn của Sở Y tế Bình Định gửi các cơ quan báo chí

Công văn của Sở Y tế tỉnh Bình Định gửi các cơ quan báo chí.

Công văn nêu: “Để xảy ra sự việc đáng tiếc này, trách nhiệm chính là của giám đốc Sở Y tế - người đứng đầu đơn vị - vì chưa chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh. Cụ thể là giám đốc Sở Y tế đã cho nghỉ phép đông người vào cùng một thời điểm ngay sau Tết; vắng mặt nhiều người trong ngày làm việc. Mặt khác, tổ chức đoàn đông người đi ra ngoài tỉnh nhưng không xin phép UBND tỉnh là không đúng quy định.

Thay mặt cán bộ, nhân viên của Sở Y tế, giám đốc Sở xin trân trọng tiếp thu các ý kiến góp ý, các thông tin phản ánh và xin nhận khuyết điểm trước Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh, các cơ quan báo chí, công luận. Đồng thời, nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân, rút kinh nghiệm sâu sắc về những thiếu sót trên. Đây là bài học quản lý đắt giá đối với bản thân giám đốc Sở nói riêng, tập thể lãnh đạo Sở, các trưởng phòng, cán bộ, nhân viên Sở Y tế nói chung. Chúng tôi sẽ không bao giờ tái phạm. Sở Y tế cũng chấp hành mọi ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh”.

Trụ sở Sở Y tế tỉnh Bình Định

Trụ sở Sở Y tế tỉnh Bình Định.

Cũng theo công văn trên, Sở Y tế tỉnh Bình Định được Bộ Y tế mời hai đại biểu dự lễ dâng hương tưởng niệm ngày viên tịch của đại danh y và trao giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần thứ IV tại tỉnh Hưng Yên vào ngày 11-2. Sở Y tế đã cử giám đốc Sở và trưởng phòng Tổ chức tham dự.

Giám đốc Sở đã làm thủ tục xin phép Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Sau đó nhiều cán bộ, nhân viên xin nghỉ phép, tự bỏ tiền cá nhân để cùng đi dự lễ kết hợp tham quan một số địa điểm ở Hà Nội, các tỉnh lân cận. Giám đốc Sở đã ký cho 13 công chức được nghỉ phép trong hai ngày 9 và 10-2. Ngoài ra còn có bảy người là nhân viên, tạp vụ, lái xe dự án diện hợp đồng cũng xin lãnh đạo Sở, trưởng phòng để cùng đi.

Sáng 9-2, 22 cán bộ, nhân viên Sở Y tế tỉnh Bình Định đi máy bay ra Hà Nội. Chiều tối cùng ngày, sau khi nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh, giám đốc Sở Y tế và 14 cán bộ, công chức của Sở đã đi máy bay từ Hà Nội vô Đà Nẵng, sau đó đi ô tô về Bình Định vào rạng sáng 10-2 và có mặt tại Sở để làm việc. Sáng 10-2, tổ công tác công vụ của Sở Nội vụ đã đến kiểm tra, ghi nhận tình hình.

Cũng trong sáng nay (13-2), giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định có công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh báo cáo giải trình sự việc trên. Giám đốc Sở Y tế cũng nhận hoàn toàn trách nhiệm, xin rút kinh nghiệm sâu sắc, cam kết không tái phạm và xin chấp hành mọi ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo tỉnh.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết lãnh đạo UBND tỉnh sẽ sớm họp xem xét xử lý trách nhiệm những người liên quan sự việc xảy ra tại Sở Y tế. 

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 9-2, nhiều người dân đến Sở Y tế tỉnh Bình Định liên hệ làm việc nhưng phần lớn các cán bộ có chức trách đều vắng mặt. Bức xúc trước sự việc này, người dân phản ánh với lãnh đạo UBND tỉnh. Chiều cùng ngày, một tổ công tác của UBND tỉnh gồm Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất, phát hiện có đến 22 cán bộ, công chức không có mặt tại Sở Y tế mà đang đi miền Bắc dự lễ hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.