Vụ nổ mìn làm chết người ở hầm thủy điện: Phó Giám đốc chỉ đạo cấp dưới khai là bị sét đánh

(PLO)- Trong sự cố nổ mìn làm một công nhân tử vong ở Lai Châu, Phó Giám đốc đơn vị thi công đã chỉ đạo cấp dưới khai nguyên nhân chết do bị sét đánh để đánh lạc hướng điều tra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ nổ mìn tại hầm thủy điện Nậm Cấu làm 2 người thương vong, chiều 15-8, Công an Lai Châu cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Tạ Quốc Dân (59 tuổi, ngụ Hà Nội) và Hà Đình Tuyên (24 tuổi, ngụ Lào Cai) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Nổ mìn làm chết người, chỉ đạo cấp dưới khai bị sét đánh.jpg
Tạ Quốc Dân đã chỉ đạo cấp dưới khai báo nguyên nhân cái chết của nam công nhân người Trung Quốc là bị sét đánh. Ảnh CA

Theo công an, Dân là Phó Giám đốc Công ty TNHH Duy Thành, đơn vị nhận thầu thi công và trực tiếp phụ trách thi công tại dự án còn Tuyên là thủ kho vật liệu nổ.

Trong nhiều ngày chỉ đạo tại công trường, Dân yêu cầu Tuyên cấp vật liệu nổ trái phép cho công nhân.

Mặc dù biết việc mình làm là vi phạm pháp luật nhưng Tuyên vẫn nghe lời Dân làm trái quy định, cấp 144 kg thuốc nổ cùng 120 kíp visai cho nhóm công nhân không có hộ chiếu nổ mìn để thi công hầm số 2 và 3. Hậu quả, 2 công nhân thương vong ngày 9-8 vừa qua.

Cũng theo công an, Dân liều lĩnh chỉ huy thi công sử dụng hàng tấn thuốc nổ trong một tháng nhưng không có người chỉ huy nổ mìn.

Nổ mìn làm chết người, chỉ đạo cấp dưới khai bị sét đánh 2.jpg
Các điều tra viên khám xét tại dự án. Ảnh CA

Sau khi xảy ra vụ việc, Dân quyết liệt chỉ đạo thuộc cấp xóa dấu vết hiện trường, dặn các công nhân khi công an hỏi sẽ khai nạn nhân bị sét đánh chết, chỉ đạo làm giả hồ sơ nổ mìn, làm văn bản né tránh trách nhiệm, ghi thêm hộ chiếu nổ mìn... để đối phó với cơ quan pháp luật, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Trước đó, ngày 12-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ xảy ra tại hầm thủy điện Nậm Cấu, xã Bum Tở, huyện Mường Tè.

Dự án do Công ty năng lượng Bảo Khang làm chủ đầu tư. Gói thầu nơi xảy ra vụ việc là hầm số 3 do Công ty TNHH Duy Thành thi công, nhà thầu phụ là Công ty Việt Trung Lê Thanh.

Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 9-8, anh CZ , 55 tuổi, quốc tịch Trung Quốc cùng anh TĐH, 34 tuổi, ngụ Thanh Hóa vào trong hầm đặt thuốc nổ để phá đá. Sau đó thì mìn phát nổ khiến anh CZ tử vong, anh H bị thương nặng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.