Vụ nổ bom tại trung tâm Bangkok: Tình hình du khách Việt Nam ra sao?

(PLO) - Tối 17-8, một vụ nổ bom đã xảy ra tại khu vực gần gần điện thờ Erawan tại quận Childom, thành phố Bangkok (Thái Lan). Đây là một vị trí thu hút rất nhiều khách du lịch. Đã có hàng chục người bị thiệt mạng. PLO đã cố gắng liên lạc với các cơ quan chức năng để nắm tình hình về người Việt Nam tại Thái Lan. 

Thân nhân người bị nạn tập trung quanh Đền nghe ngóng tin tức Nhiều người đã sốc, bật khóc vì đau đớn mất người thân. Ảnh: TRẦN LUYỆN

Theo đó, thông tin từ Vụ thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, hiện tại Đại Sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, cũng như Cục Lãnh Sự đang tiến hành xác minh thông tin liên quan đến công dân Việt Nam. Tuy nhiên, dự kiến ngày mai (18- 8), thông tin chính thức mới được công bố. 

Trả lời Pháp luật Tp.HCM về thông tin cho rằng có công dân Việt Nam bị chết trong vụ nổ, một cán bộ của Vụ Thông tin báo chí, đơn vị giữ quyền phát ngôn về vấn đề này khẳng định hiện tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan vẫn đang xác minh tất cả thông tin liên quan đến công dân Việt Nam. Nếu có chắc chắn Vụ Thông tin báo chí sẽ cung cấp cho báo chí.

Trong khi đó, thông tin từ tổng đài bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, hiện tại Cục Lãnh sự vẫn chưa công bố thông tin nào về tình trạng của công dân Việt Nam tại Thái Lan. Tổng đài cũng chưa nhận được bất cứ cuộc gọi nào đề nghị được hỗ trợ từ công dân Việt Nam ở Thái Lan.

Chúng tôi cũng liên với anh Đoàn Doanh Chính, hướng dẫn viên du lịch địa bàn Thái Lan của công ty du lịch Vietravel bác bỏ thông tin về việc có năm du khách của đoàn mất liên lạc tại Thái Lan: “Các đoàn vẫn đi Shopping bình thường, không có vấn đề gì cả. Tất cả đều giữ liên lạc thường xuyên. Ngày mai công ty chúng tôi tiếp tục có một đoàn từ Việt Nam sang, mọi việc vẫn rất bình thường”, anh Chính nói.

Ông Vũ Duy Vũ, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cũng cho hay hiện đang kiểm tra đoàn khách du lịch người Việt ở Thái Lan, tuy nhiên công ty chưa tiếp nhận thông tin gì từ các đoàn ở đó: “Thông thường nếu có vấn đề gì chúng tôi sẽ nhận được thông báo ngay, đến lúc này chưa có thông tin chắc là không có vấn đề gì”, ông Vũ nói. Cũng theo ông Vũ, hiện Ban giám đốc cũng đang xem xét việc các đoàn tới đây sẽ được bố trí như thế nào, tuy nhiên phải đến ngày mai ban giám đốc công ty mới có quyết định.

Theo Channel News Asia, phần lớn các nạn nhân là người Đài Loan và người Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.