Vụ nhốt cán bộ thú y ở Bình Chánh: Chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm

Cơ quan chức năng đang làm rõ hành vi sai phạm của từng cá nhân để xử lý.

Sáng 10-8, UBND huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã có buổi làm việc với trạm thú y và các ban, ngành trong huyện để làm rõ vụ cơ sở giết mổ Thuận Lợi khóa cổng nhốt cán bộ thú y để tẩu tán thịt heo nghi nhiễm bệnh và nghi bơm nước.

Cán bộ thú y xin tạm nghỉ

Trong buổi làm việc, bà Đinh Thị Hồng Hạnh, Trưởng Trạm thú y huyện Bình Chánh, đã tường trình toàn bộ sự việc xảy ra vào rạng sáng 6-8. Theo bà, đây là hành động quá khích, chống người thi hành công vụ. “Tôi là trưởng trạm mà còn bị nhốt, huống hồ các cán bộ thú y của trạm. Tôi mong muốn cơ quan chức năng đánh giá đúng mức độ sai phạm của từng cá nhân và xử lý đúng luật. Nếu không xử lý nghiêm sẽ ảnh hưởng nhiều đến nhiệm vụ gác cổng vệ sinh an toàn thực phẩm của ngành thú y” - bà Hạnh bức xúc.

Trước sự việc ngày càng trở nên phức tạp, ảnh hưởng đến xã hội, UBND huyện Bình Chánh yêu cầu công an nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của từng cá nhân liên quan để có hướng xử lý.

Bà Hạnh cũng đề nghị UBND huyện cho phép tạm thời cán bộ thú y không làm việc tại cơ sở giết mổ Thuận Lợi nhằm “đảm bảo an toàn tính mạng”. Thực tế là sau ngày 6-8, cơ sở giết mổ Thuận Lợi cũng ngưng hoạt động vì không có nhân viên thú y, đồng thời thương lái cũng đưa heo qua các cơ sở giết mổ khác. “Đến bây giờ tôi vẫn phải nhờ người đưa đón đi làm, trên đường luôn phập phồng sợ bị trả thù” - bà Hạnh tâm sự.

Cán bộ thú y sẵn sàng hợp tác với công an

Bà Hạnh cho biết thêm, trong đêm xảy ra vụ nhốt nhân viên thú y, bà đã yêu cầu chủ cơ sở giết mổ là ông Thái Hoàng Tòng có mặt để phối hợp hỗ trợ giải quyết. Tuy nhiên, viện lý do tìm chủ hàng để ký biên bản, ông Tòng phóng xe đi luôn không quay lại.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Tòng nói lúc đi tìm chủ hàng ký biên bản, ông bị té xe, mất điện thoại di động... nên chạy về nhà luôn (?). “Tôi cũng đã làm tường trình gửi cơ quan chức năng. Tôi sẵn sàng hợp tác để làm rõ những gì xảy ra trong cơ sở giết mổ và những cá nhân liên quan. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể cung cấp thông tin ngay thời điểm tôi có mặt và biết được” - ông Tòng nói thêm.

Phó Chánh thanh tra Chi cục Thú y TP.HCM Nguyễn An Hòa cho rằng chủ cơ sở là người tổ chức hoạt động kinh doanh nên phải có trách nhiệm đối với những vụ việc xảy ra ngay trong cơ sở.

Hiện Chi cục Thú y TP.HCM đã có báo cáo gửi UBND TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an TP.HCM để thống nhất hướng giải quyết.

Chưa rõ có hành vi bắt giữ người trái pháp luật hay không

Chiều 10-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại, ông Trần Trọng Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, cho biết: “Tôi có đề nghị bên thú y báo cáo bổ sung. Với những hành vi vi phạm đó, về mặt quy định pháp luật của ngành thú y, căn cứ vào điều khoản nào, lĩnh vực nào và thẩm quyền của thanh tra thú y được xử lý đến đâu, công an huyện phải xác minh làm rõ và kết luận về ba việc: có hành vi bắt giữ người trái pháp luật không, có chống người thi hành công vụ không, có gây mất trật tự công cộng không và mức độ xử lý ra sao. Hiện chưa làm rõ được có hành vi bắt giữ người trái pháp luật hay không. Vì trong khuôn viên lò mổ có văn phòng làm việc của trạm thú y, trạm trưởng thú y không đi ra ngoài nên không thể nói bị nhốt lại... Sau khi trạm thú y và công an huyện báo cáo, tùy theo kết quả điều tra đến đâu sẽ xử lý đến đó”.

N.NAM

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.