Vũ ‘nhôm’ chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng của DongA Bank

(PL)- Công an xác định Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 200 tỉ đồng của Ngân hàng Đông Á.

Sau khi nhận lại hồ sơ để điều tra theo yêu cầu của VKSND Tối cao, mới đây Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongA Bank).

Theo đó, ngoài các bị cáo đã bị truy tố trước đó về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, cố ý làm trái, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bổ sung tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản đối với các bị can Vũ “nhôm”, Trần Phương Bình (nguyên tổng giám đốc DongA Bank), Phạm Văn Phước (nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Nam Định). Riêng bị can Nguyễn Thị Cúc (nguyên trưởng ban kiểm soát DongA Bank) bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an xác định Vũ “nhôm” sở hữu 12,73% cổ phần tại DongA Bank nhưng nguồn tiền mua cổ phần lại là tiền vay của chính ngân hàng này. Vũ đã gây thiệt hại cho DongA Bank 200 tỉ đồng.

Ông Trần Phương Bình (trái) và Vũ “nhôm”. Ảnh: TL

Trong các sai phạm của ông Trần Phương Bình, công an xác định: Năm 2013 DongA Bank thiếu hụt tiền, vàng trong kho quỹ nên ông chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỉ đồng lên 6.000 tỉ đồng để xử lý khó khăn.

Sau đó, Vũ “nhôm” thống nhất với ông Bình là Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần (600 tỉ đồng) để thành cổ đông có quyền chi phối tại DongA Bank. Nguồn tiền mua cổ phần là từ việc thế chấp lô đất 220 ha tại Đà Nẵng và 200 tỉ đồng mà Vũ đã nộp khống vào ngân hàng này trước đó.

Cơ quan điều tra xác định ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục thu khống của Vũ “nhôm” 200 tỉ đồng (có giấy nộp tiền và bảng kê các loại tiền nộp vào ngân hàng ngày 17-1-2014) rồi chi thực tế trở lại để Vũ mua cổ phần dẫn đến DongA Bank bị âm số tiền này.

Tuy nhiên, năm 2014 DongA Bank tăng vốn điều lệ không thành công, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo chuyển trả cho Công ty Cổ phần Bắc Nam 79 số tiền 609 tỉ đồng cả gốc và lãi.

Sau đó, Vũ “nhôm” đã sử dụng 500 tỉ đồng được trả khống để mua lại 50 triệu cổ phần của các cổ đông khác của DongA Bank, còn 100 tỉ đồng Vũ tiêu xài hết, đến nay DongA Bank không thu hồi được.

Theo cơ quan điều tra, khi điều tra bổ sung, Vũ không thừa nhận cùng ông Trần Phương Bình hợp tác đầu tư để mua cổ phần DongA Bank. Ông Vũ khai lại rằng mua cổ phần DongA Bank cho ông Bình và việc ký khống chứng từ và mua 500 tỉ đồng tiền cổ phần là do chỉ đạo của ông Bình.

Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của Phan Văn Anh Vũ đã gây thiệt hại cho DongA Bank 200 tỉ đồng và đã cấu thành tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ông Vũ phải có trách nhiệm hoàn trả 200 tỉ đồng cho DongA Bank.

Ngoài việc liên quan đến số tiền trên, Vũ “nhôm” còn bị đề nghị phải hoàn trả ông Trần Phương Bình số tiền 13,9 triệu đôla do ông Bình nhiều lần đưa cho Vũ.

Trước đó, ngày 3-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển hồ sơ cho VKSND Tối cao, Vũ “nhôm” vẫn chưa bị khởi tố về hành vi trên do thời hạn điều tra đã hết. Trong kết luận điều tra này, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Bình cùng 20 đồng phạm vì gây thiệt hại cho DongA Bank 3.405 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.