Vụ nhận 1 triệu m3 bùn: Bình Thuận có công văn hỏa tốc

 
Ngày 11-7, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã có công văn hỏa tốc gửi Bộ TN&MT liên quan đến việc thực hiện giấy phép nhận chìm gần 1 triệu m3 vật chất sau nạo vét ở biển mà Bộ TN&MT đã cấp ngày 23-6.

Khu bảo tồn biển Hòn Cau được cho là sẽ tác động không nhỏ khi vị trí nhận chìm khối lượng bùn, cát chỉ cách đó vài hải lý. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Theo đó, ngày 7-7, đoàn công tác của Bộ TN&MT do Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Bình Thuận và các sở, ban ngành, địa phương liên quan.

Sau khi nghe đại diện Bộ TN&MT triển khai công tác kiểm tra, giám sát hoạt động nhận chìm ở biển của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 theo giấy phép nhận chìm ở biển số 1517/GP-BTNMT của Bộ TN&MT, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận kiến nghị Bộ TN&MT xem xét, chỉ đạo thực hiện khẩn trương năm nội dung. Cụ thể:

1. Phải tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, số liệu môi trường nền tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau, bãi cạn Breda, các cơ sở sản xuất tôm giống, khu lấy nước nuôi tôm trước khi bắt đầu hoạt động nhận chìm để làm cơ sở so sánh, đối chứng với thông tin, số liệu môi trường tại các vị trí quan trắc, giám sát trước, trong và sau khi có hoạt động nhận chìm theo giấy phép.

2. Xây dựng và sớm ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động nhận chìm và ban hành quy chế phối hợp với địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát để tránh chồng chéo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời tổ chức thông tin công khai cho nhân dân và các tổ chức nuôi trồng thủy sản tại địa phương biết nhằm tăng cường sự giám sát cộng đồng việc thực hiện giấy phép.

3. Bình Thuận cũng đề nghị bổ sung thêm 10 điểm quan trắc tại các khu vực nuôi cá lồng bè, lấy nước nuôi tôm giống, làm muối, bãi hải đặc sản… như đã đề nghị tại buổi làm việc.

4. Phải tiếp tục thực hiện chế độ quan trắc, theo dõi chất lượng môi trường biển sau khi giấy phép hết hạn (31-10-2017) cho đến hết ngày 31-7-2018.

5. Phải chỉ đạo cơ quan chức năng thiết lập và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo (hằng ngày, hằng tuần) về các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển, nhận chìm cho Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Bình Thuận để theo dõi, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.