Vụ nhà ngoại cảm "dỏm": Bắt khẩn cấp em vợ “cậu Thủy”

(PLO)- Chiều 25-3, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày Công an tỉnh Quảng Trị đã tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Mẫn Đức Phương (trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua quá trình điều tra từ “cậu Thủy”, công an tỉnh Quảng Trị phát hiện Phương là đồng phạm trong vụ án lừa đảo làm giả hài cốt liệt sĩ tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Hiện cơ quan Công an đang di lý Phương vào Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra. Theo Công an tỉnh Quảng Trị, Phương là em gái của Mẫu Thị Duyên (vợ Nguyễn Thanh Thúy hay còn gọi là cậu Thủy), là một mắt xích quan trọng trong vụ án.

 “Cậu Thủy” (mặc áo xám đứng giữa) phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam thực hiện cất bốc hài cốt giả tại Quảng Trị . VIẾT LONG

Như Pháp Luật TPHCM đã nhiều lần đưa tin, ngày 27-5- 2013 với sự chỉ đạo của Thúy kết hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tiến hành cất bốc chín bộ hài cốt liệt sĩ tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai (Gio Linh, Quảng Trị). Tại đây, Thúy đã cho một người thân của mình “nhập vong” và tiến hành theo kịch bản đã được định sẵn. Tuy nhiên, quá trình cất bốc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, phát hiện hài cốt đó không phải là hài cốt liệt sĩ. Vào ngày 28-10-2013, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành bắt tạm giam Thúy và Duyên với cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Kết quả giám định các mẫu xương tại hố chôn mà “cậu Thủy” cất bốc tại xã Gio Mai cũng cho thấy hầu hết là xương động vật. Liên quan đến vụ án, vào tháng 2-2013, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành gia hạn tạm giam thêm bốn tháng đối với vợ chồng “cậu Thủy” để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, “cậu Thủy” đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam thực hiện cất bốc tất cả 150 hài cốt liệt sĩ, ở các tỉnh ĐăkLăk, Bình Phước với phí bồi dưỡng cho “nhà ngoại cảm” từ 80 đến 180 triệu đồng/mộ. Ban đầu xác định các hài cốt trên đều là xương động vật.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.