Vụ người mẫu tố họa sĩ hiếp dâm: Không đủ cơ sở khởi tố

(PLO)- Người mẫu tố họa sĩ hiếp dâm mình ở khách sạn và có dùng bao cao su, tuy nhiên cơ quan CSĐT không khởi tố vì không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Ngày 19-8, liên quan đến sự việc nữ người mẫu Ng.Th.K.Ph. tố cáo họa sĩ NL có hành vi hiếp dâm cô tại một khách sạn trên địa bàn quận 10, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM cho biết đã ra quyết định không khởi tố vụ án “Hiếp dâm” theo đơn đề nghị của chị Ph.

Quyết định này được đưa ra vì cơ quan CSĐT xác định chứng cứ người mẫu này đưa ra cũng như lời khai không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Trước đó, ngày 4-5, người mẫu K.Ph. đã đến Công an phường 10, quận 10 tố cáo về việc mình bị họa sĩ NL hiếp dâm tại một khách sạn trên địa bàn quận 10. Công an quận 10 cũng đã cử điều tra viên xuống lấy lời khai và đưa cô đi giám định. Tiếp đó, ngày 19-5, cô đã trình báo công an, yêu cầu khởi tố việc bị nam họa sĩ hiếp dâm.

Theo lời khai, K.Ph. là người mẫu ảnh, người mẫu ảnh khỏa thân. Ngày 1-5, cô được họa sĩ kiêm kiến trúc sư nổi tiếng NL kết bạn trên Facebook, đồng thời nhắn tin mời làm mẫu cho bộ ảnh “body painting”.

Ngày hôm sau, họa sĩ NL hẹn gặp cô tại một quán cà phê để trao đổi trước về công việc. Tối cùng ngày, họa sĩ NL đến nhà đón cô và chở đến khách sạn trên địa bàn phường 10, quận 10.

Sau đó, người mẫu khai rằng họa sĩ đã hôn lên vùng kín và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi sự việc xảy ra, K.Ph. chia sẻ cô bị tổn thương vùng kín, mất ngủ, trầm cảm nặng, phải nhờ chuyên gia tâm lý hỗ trợ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.