Vụ ngộ độc rượu ở Vũng Tàu: Mẫu rượu qua test nhanh dương tính với Methanol

(PLO)- Kết quả test nhanh cho thấy mẫu rượu ở quán bánh canh - nơi các bệnh nhân bị ngộ độc rượu ngồi ăn uống dương tính với Methanol.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12, Bệnh viện Vũng Tàu đã thông tin về tình trạng sức khỏe bốn bệnh nhân nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc rượu (Methanol) chiều tối 21-12 mà PLO đã thông tin.

Tình trạng ngộ độc trở nặng sau hai ngày uống rượu

Theo đó, khi nhập viện, các bệnh nhân (cùng ngụ số 850 đường 30 Tháng 4, phường 11) được chẩn đoán toan chuyển hóa nặng, có các triệu chứng mệt, khó thở. Cả bốn bệnh nhân được chỉ định lọc máu liên tục tại khoa Hồi sức tích cực chống độc. Trong đó có anh K.Sai (24 tuổi) diễn tiến co giật ngưng tim, được hồi sức có tim trở lại…

Cập nhật đến 11 giờ trưa 22-12, bệnh nhân K.Sai hiện đang hôn mê, thở máy và tiên lượng nặng. Theo lời kể của một trong bốn bệnh nhân nằm cạnh, anh K.Sai truyền dịch gần hết chai thì có dấu hiệu sốc, co giật, người co cứng.

Các bác sĩ chẩn đoán, hiện tại bệnh nhân nhiễm toan nặng, nghi do ngộ độc Methanol, đang phải lọc máu, theo dõi... Ba bệnh nhân khác hiện tình trạng bệnh ổn, các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sức khỏe cho ba bệnh nhân.

Vụ ngộ độc rượu ở Vũng Tàu: Mẫu rượu còn lại ở quán bánh canh test nhanh dương tính với Methanol
Bác sĩ thăm khám sức khỏe cho một trong bốn bệnh nhân ngộ độc rượu. Ảnh: BV

Theo các bệnh nhân, tối 19-12, họ cùng ăn và uống rượu tại một quán bánh canh cá lóc ở đường 30 Tháng 4, phường 11. Sau đó, họ ra về nhưng không thấy dấu hiệu bất thường.

Đến sáng 20-12, cả ba có các triệu chứng mệt, hoa mắt nhưng vẫn đi làm. Bắt đầu từ tối 20-12, các dấu hiệu dần nặng hơn. Tuy nhiên, qua hôm sau có người vẫn đi làm, có người nghỉ ở nhà nhưng đến chiều cùng ngày bắt đầu mệt, trở nặng và phải nhập viện…

Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Vũng Tàu bên cạnh cấp cứu các bệnh nhân thì còn thông tin đến các cơ quan chức năng để xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lấy test nhanh ba mẫu, một mẫu cho kết quả dương tính

Như PLO thông tin, tối 21-12, phường 11 đã phối hợp với các đơn vị, ban ngành liên quan, trong đó có phòng Y tế, Kinh tế và Công an TP Vũng Tàu chia làm hai đoàn để tiến hành xác minh vụ việc.

Trong đó, một đoàn đi đến quán bánh canh cá lóc nơi các bệnh nhân đã ăn tối và uống rượu; một đoàn đi đến Bệnh viện Vũng Tàu ghi nhận thông tin.

Chủ quán bánh canh cá lóc cho hay, khoảng 18 giờ tối 19-12, bốn bệnh nhân trên cùng hai người khác đến ăn tại quán. Trong lúc ăn, nhóm muốn uống rượu. Do trong quán không có rượu nên chủ quán đã đi mua rượu (can 5 lít, rượu trắng không màu) tại một tiệm tạp hóa ở gần đó. Cả nhóm uống hết khoảng 2 lít rượu. Sau đó nhóm này đi về.

Ngo-doc-ruou-h6.jpg
Qua test nhanh, rượu các bệnh nhân bị ngộ độc rượu uống tại quán bánh canh cho kết quả dương tính với Methanol (Ảnh: chuẩn bị test mẫu trong tối 21-12) Ảnh: KN

Đoàn đã tiến hành test nhanh mẫu rượu còn lại tại cơ sở và niêm phong can rượu. Kết quả, mẫu test dương tính với Methanol.

Chủ cơ sở xuất trình được các giấy tờ liên quan đến kinh doanh. Về số rượu bán cho chủ quán bánh canh cá lóc, người này cho biết mua từ điểm bán rượu lẻ khác ở đường Đô Lương, phường 11 (Số rượu trên không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc).

Tại tiệm tạp hóa, lực lượng chức năng đã lấy mẫu rượu để test nhanh (2 can rượu không màu (35 lít, sau khi lấy mẫu để test tiến hành niêm phong). Kết quả, mẫu test âm tính.

Tiếp tục làm việc tại điểm bán lẻ rượu cho tiệm tạp hóa, được biết rượu này họ mua từ một cơ sở sản xuất rượu tại địa phương khác về bán lẻ lại; xuất trình được các hóa đơn bán lẻ thể hiện việc mua bán rượu gần đây. Tại điểm này còn 26 can rượu không màu loại 30 lít/1 can, đoàn đã tiến hành test nhanh mẫu rượu, kết quả âm tính.

Công an phường cũng đã tiếp tục lấy lời khai đối với các bên liên quan. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.