Vụ nghỉ dạy để giao đất: 9 giáo viên trở lại làm việc

(PLO)- Sau 6 ngày huyện Vĩnh Bảo ra văn bản yêu cầu các giáo viên trong huyện nghỉ dạy để bàn giao đất của gia đình phục vụ dự án xây dựng quốc lộ 10, đã có 9 giáo viên bàn giao mặt bằng và quay trở lại làm việc.

Sáng 20-4, trao đổi với PV báo Pháp luật TPHCM qua điện thoại về văn bản của UBND huyện yêu cầu các giáo viên nghỉ dạy bàn giao đất của gia đình thuộc dự án xây dựng quốc lộ 10, Chánh văn phòng UBND huyện Vĩnh Bảo cho biết: “Đây là chủ trương của Phòng Giáo dục”.

Tuy nhiên, tại sao văn bản do PCT UBND huyện ký thì  Chánh văn phòng huyện Vĩnh Bảo tránh giải thích.

Đoạn đường thi công quốc lộ 10 đi qua huyện Vĩnh Bảo

Trước đó, như Pháp luật TPHCM đã đưa tin, ngày 14-4, UBND huyện Vĩnh Bảo ra văn bản số 117/TB-UBND về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện này về vấn đề giải phóng mặt bằng (GPMB) QL10.

Văn bản này thông báo và giao nhiệm vụ cho một số cán bộ quản lý trường học, giáo viên, nhân viên các trường học (là đối tượng gia đình phải bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp QL10) tạm thời nghỉ việc để cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, thuyết phục gia đình và nhân dân bàn giao mặt bằng thi công dự án...

Thông báo của UBND huyện Vĩnh Bảo cho biết, có 10 giáo viên thuộc diện này, trong đó có 1 hiệu trưởng.

Văn bản của UBND huyện Vĩnh Bảo gây bức xúc cho người dân. Theo một giáo viên, huyện dùng vấn đề thi đua để ép họ bàn giao đất là quá đáng và vô lý. "Chúng tôi thấy việc bồi thường giải phóng mặt bằng không minh bạch nên yêu cầu huyện giải thích hợp lý".

Cũng trong sáng ngày 20-4, ông Phạm Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng GD huyện Vĩnh Bảo cho biết về việc này: “Tôi là thành viên duy nhất trong UBND huyện không tham gia công việc giải phóng mặt bằng ở khu vực dự án xây dựng quốc lộ 10. Tuy nhiên, ở các trường trên địa bàn huyện có 10 giáo viên mà gia đình có đất nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng. UBND huyện chỉ đạo những giáo viên này nghỉ công tác để ở nhà thuyết phục người thân chấp nhận bàn giao mặt bằng. Đã có 9/10 đồng chí bàn giao mặt bằng và đã đi dạy trở lại”.

Ông Quỳnh cũng cho biết, việc cho các giáo viên nghỉ dạy để cũng là mong muốn để việc bàn giao mặt bằng diễn ra thuận lợi và đúng tiến độ.

Trong diễn biễn liên quan, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, sẽ kiểm tra sự việc ở huyện Vĩnh Bảo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.