Vụ nghi án oan ở Bình Thạnh: Không thận trọng, dễ làm oan!

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 16-9 đã phản ánh vụ Đặng Anh Tuấn, một kiến trúc sư bị gia đình chủ nhà cho thuê vây đánh hội đồng, phải đi cấp cứu.

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM:

Gây ồn ào, huyên náo chưa hẳn là gây rối

Tôi hoàn toàn tán đồng với các ý kiến đã được đăng trên Pháp Luật TP.HCM. Hành vi gây rối trật tự công cộng phải là hành vi có chủ ý, tức bị cáo phải chủ động có những hành vi gây rối, gây mất trật tự công cộng như đánh người, quậy phá, la ó, chửi bới, đập phá… Tuy nhiên, theo như phản ánh thì không thể bảo Tuấn phạm tội bởi Tuấn không hề có những hành vi trên và ý thức gây rối của Tuấn cũng không chứng minh được.

Tuấn bị tấn công và Tuấn chống trả thì đó phải được xem là sự tự vệ. Nếu thấy cần thiết, cơ quan tố tụng chỉ có thể xem xét hành vi tự vệ đó là chính đáng hay vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Những ồn ào, huyên náo gây ra trong trường hợp này không phải là hành vi gây rối.

Theo tôi, cơ quan điều tra cần làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của nhóm người đã chủ động đánh Tuấn và nhân viên kế toán đến mức phải đi bệnh viện cấp cứu thì đúng hơn là quay sang khởi tố Tuấn về tội gây rối trật tự công cộng.

Luật sư PHẠM CÔNG ÚT, Đoàn Luật sư TP.HCM:

Phải xét cả nơi xảy ra hành vi

Về vụ án hiện đã có nhiều ý kiến khác nhau, riêng tôi nhìn nhận vụ án thêm một góc độ khác đó là không gian xảy ra vụ việc.

Bản thân tội gây rối trật tự công cộng đã chỉ rõ hành vi gây rối phải diễn ra tại nơi công cộng hoặc không phải nơi công cộng nhưng gây ảnh hưởng lớn đến trật tự chung. Tuy nhiên, việc xác định thế nào là gây ảnh hưởng lớn đến trật tự chung lại là một vấn đề khó bởi hiện nay chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể. Do vậy, nếu hành vi gây rối diễn ra trong khuôn viên nhà hoặc những nơi mang tính chất cá nhân, riêng biệt thì không coi đó là hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo tôi, nếu việc xô xát giữa Tuấn với gia đình ông H. diễn ra tại nơi thuộc khuôn viên nhà bị cáo thuê thì không thể coi là hành vi gây rối trật tự công cộng được.

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 16-9 đã phản ánh vụ Đặng Anh Tuấn, một kiến trúc sư bị gia đình chủ nhà cho thuê vây đánh hội đồng, phải đi cấp cứu. Những người tấn công Tuấn vô can nhưng Tuấn lại bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Sau nhiều lần trả hồ sơ, đến nay tòa vẫn chưa thể kết án được Tuấn vì không đủ căn cứ buộc tội.

HỒNG TÚ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.