Vũ Minh Hoàng không còn là người của BCĐ Tây Nam bộ

(PLO)- Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam bộ đã hủy bỏ các quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng (nguyên vụ phó Vụ Kinh tế - BCĐ Tây Nam bộ).

Liên quan đến vụ bổ nhiệm “siêu tốc” Vũ Minh Hoàng làm vụ phó ở BCĐ Tây Nam bộ, cuối giờ chiều 5-10, trao đổi qua điện thoại với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Sơn Minh Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Tây Nam bộ cho biết hôm 2-10 ông đã ký quyết định thu hồi và hủy các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đối với ông Vũ Minh Hoàng (nguyên vụ phó thuộc BCĐ Tây Nam bộ).

Trụ sở BCĐ Tây Nam bộ tại TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Ông Thắng cho biết: Sau khi ký, ông đi họp ở Hà Nội nên có giao lại cho văn phòng triển khai quyết định trên cho ông Hoàng.  Nếu ông Hoàng đã về nước thì mời ông Hoàng tới cơ quan để nhận quyết định.

Theo ông Thắng, với quyết định ông vừa ký thì ông Hoàng không còn là người của BCĐ Tây Nam bộ.

Trước đó UBND TP Cần Thơ cũng đã có quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng làm phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư -thương mại và hội chợ triển lãm; và giao trả hồ sơ của ông Hoàng về BCĐ Tây Nam bộ.

Như Pháp Luật TP.HCM  từng thông tin, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng, 26 tuổi, công tác trong khoảng 15 tháng (từ tháng 8-2014 đến tháng 1-2016) được đề bạt phó vụ trưởng Vụ Kinh tế BCĐ Tây Nam bộ là nhanh và bất thường. 

Cụ thể, theo tìm hiểu, tháng 6-2014, khi ông Vũ Minh Hoàng đang du học ở Trung Quốc thì chánh Văn phòng BCĐ Tây Nam bộ có quyết định tuyển dụng ông Hoàng làm công chức tập sự, thời gian tập sự 12 tháng tính từ ngày 1-8-2014. Theo quyết định tuyển dụng này thì ông Hoàng được bố trí làm việc tại Phòng Nghiên cứu-tổng hợp trực thuộc Văn phòng BCĐ.

Mặc dù ông Hoàng không có mặt làm việc thực tế tại cơ quan ngày nào nhưng ngày 8-9-2014, BCĐ Tây Nam bộ lại có quyết định cử ông Hoàng đi du học, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Nhật Bản đến tháng 9-2017. Trong văn bản của BCĐ Tây Nam bộ thể hiện ông Hoàng không được hưởng lương, các chế độ có liên quan và phải tự đóng bảo hiểm xã hội.

Đến ngày 1-8-2015 thì ông Hoàng được công nhận hết thời gian tập sự. Chỉ năm tháng sau (ngày 15-1-2016), mặc dù ông Hoàng đang còn học tập ở nước ngoài nhưng ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Trưởng BCĐ Tây Nam bộ (không được phân công phụ trách công tác tổ chức cán bộ), lại nhanh chóng ký quyết định điều động, bổ nhiệm “vắng mặt” cho ông Hoàng làm phó vụ trưởng Vụ Kinh tế.

32 ngày kể từ khi ông Hoàng lên chức phó vụ trưởng, ngày 17-2-2016, chính ông Nguyễn Quốc Việt lại ký tiếp Quyết định số 02 cho ông Hoàng chuyển công tác về UBND TP Cần Thơ. Điều lạ lùng là trong quyết định thể hiện việc chủ tịch UBND TP Cần Thơ có công văn “xin” ông Hoàng ghi ngày 17-2-2016 (xét đề nghị của chánh Văn phòng BCĐ Tây Nam bộ) và ông Nguyễn Quốc Việt đã ký quyết định cho chuyển công tác trong cùng ngày 17-2-2016.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau đó vào cuộc làm rõ các sai phạm tại BCĐ Tây Nam bộ giai đoạn 2011-2016, trong đó kết luận việc ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Phó Trưởng BCĐ Tây Nam bộ, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc cho chủ trương và quyết định về công tác tổ chức, cán bộ. Ông Quang có trách nhiệm trong việc bổ nhiệm 32 trường hợp không bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó có trường hợp Vũ Minh Hoàng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.