Vụ lợi trong chống dịch COVID-19 phải xử lý, nhưng vì cộng đồng cần xem xét thấu tình đạt lý

(PLO)- Nhiều ĐBQH cho rằng có tư lợi, vụ lợi trong phòng chống dịch COVID-19 cần phải xử lý nghiêm, nhưng cũng phải thấu tình, đạt lý trong bối cảnh dịch bệnh chưa có tiền lệ...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến của các vị ĐBQH thảo luận ở tổ và hội trường về việc thực hiện Nghị quyết 30/2021 về các chính sách phòng chống dịch COVID-19, đề xuất chuyển tiếp thực hiện một số chính sách tại Nghị quyết 30 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1-1-2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Cần thấu tình, đạt lý

Báo cáo cho hay đã có 48 lượt ĐBQH phát biểu ý kiến tại thảo luận tổ, 8 lượt tại hội trường và 1 ĐBQH gửi ý kiến bằng văn bản. Đa số các ý kiến thống nhất với nhiều nội dung được đánh giá rất thẳng thắn trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội, báo cáo của Chính phủ và nhất trí cao với việc ban hành nghị quyết mới tiếp tục điều chỉnh các vấn đề đang đặt ra cho năm 2023.

Trong các ý kiến này, có ĐBQH cho rằng báo cáo của Chính phủ mới đề cập đến vai trò cấp Trung ương, chưa thể hiện vai trò của địa phương. Đề nghị cần đánh giá thêm, đặc biệt trong thực hiện phân cấp, phân quyền.

Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khóa XV đang diễn ra

Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khóa XV đang diễn ra

ĐBQH cũng băn khoăn về mặt số liệu kinh phí phòng, chống dịch và cho rằng, báo cáo của Chính phủ còn chưa đầy đủ, mới phản ảnh thông tin của 48 địa phương, cần cụ thể hơn về số liệu.

Về đề xuất nội dung dự thảo nghị quyết mới của Quốc hội, một số ý kiến cho rằng, Nghị quyết 30 cho phép thực hiện biện pháp ngoài luật, đặc cách, đặc biệt, đặc thù, khi kiểm toán thì theo pháp luật hiện hành cũng cần xem xét, tính toán, cân nhắc và tạo điều kiện để tránh vướng mắc.

“Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị bổ sung một điều quy định về việc nếu trong quá trình tổ chức thực hiện có tư lợi, vụ lợi thì xử lý, nhưng làm vì mục tiêu chung, vì sức khỏe cộng đồng, vì sức khỏe người dân trong thời điểm nguy cấp, không có tiền lệ thì phải xem xét cho thấu tình đạt lý” – báo cáo nêu.

Kéo dài một số chính sách hết năm 2023

Báo cáo cũng cho hay, một số ĐBQH thống nhất với việc kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2023 với hai biện pháp liên quan trực tiếp đến các việc thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Tuy nhiên các ĐBQH đề nghị Chính phủ tổng kết toàn diện công tác phòng, chống dịch, rà soát các lực lượng đã tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 nhưng chưa được hỗ trợ, tiếp tục quan tâm tới hỗ trợ chính sách đối với y tế, cán bộ y tế cơ sở, những người tham gia phòng, chống dịch cũng như vấn đề chăm sóc sức khỏe người dân hậu COVID-19.

Các ý kiến cũng đề nghị sớm có hướng giải quyết việc thanh toán, quyết toán đối với các trường hợp mà thủ tục, hồ sơ chưa đầy đủ do bối cảnh dịch bệnh, hướng dẫn đối với hình thức vay mượn, hoặc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế trong phòng chống dịch.

Đồng thời rà soát hành lang pháp lý liên quan đến những vướng mắc, tồn đọng để giải quyết dứt điểm, quy định cần rõ ràng, cụ thể, áp dụng được ngay. Có ý kiến đề nghị phải xác định rõ thêm thời điểm kết thúc, rà soát việc mua sắm trang thiết bị và việc quản lý, sử dụng các trang thiết bị khi dịch kiểm soát và có phương án để quản lý, sử dụng, tránh việc sử dụng không hiệu quả, lãng phí.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị chỉ cho phép kéo dài muộn nhất đến ngày 1-7-2023 là kết thúc việc chi trả thanh toán. Có ý kiến đề nghị giao trách nhiệm Chính phủ rà soát, có giải pháp tháo gỡ những vấn đề đang vướng mắc vì nếu kéo dài thời gian thực hiện mà không có biện pháp tháo gỡ thì vướng mắc vẫn xảy ra.

Về giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, một số ý kiến đồng tình với đề xuất của Chính phủ đưa quy định gia hạn vào nghị quyết mới của Quốc hội. Lý do là việc gia hạn này dù lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam nhưng thực tế đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng trong bối cảnh dịch bệnh.

Có ý kiến đề nghị cần phân tích, nêu rõ, cụ thể nguyên nhân tiếp tục thực hiện việc gia hạn hết hiệu lực, hiệu lực về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đến hết ngày 2024 và có những giải pháp cụ thể nếu không thì việc gia hạn số đăng ký mà hết thời hạn lưu hành này sẽ rất khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.