Vụ Liên Kết Việt: 'Chúng tôi có trách nhiệm và sẵn sàng kiểm điểm'

(PLO)- Quá trình hoạt động của Công ty Liên Kết Việt có dư luận không tốt, nên tháng 7-2015, Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp với Sở Công Thương TP Hà Nội đã “kiểm tra” và phát hiện một số dấu hiệu vi phạm.

Trước dư luận gay gắt về trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương khi để xảy ra vụ lừa đảo bán hàng đa cấp Liên Kết Việt với 60.000 nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành, ngày 8-3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã gặp gỡ đại diện các cơ quan báo chí.

Vụ Liên Kết Việt: 'Chúng tôi có trách nhiệm và sẵn sàng kiểm điểm' ảnh 1

Liên kết Việt giả mạo bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: CTV

Theo ông Khánh, bán hàng đa cấp là một phương thức bán lẻ hàng hóa trực tiếp tới người tiêu dùng phổ biến trên thế giới, mà theo cam kết WTO Việt Nam phải thừa nhận.

Hình thức kinh doanh này được cấp phép chính thức ở nước ta từ năm 2005, ban đầu do các sở công thương ở tỉnh cấp phép. Nhưng vì nhiều hiện tượng tiêu cực, bất cập, khó kiểm soát mà năm 2014 đã rút lên tập trung đầu mối quản lý cấp phép ở Bộ, mà trực tiếp là Cục Quản lý cạnh tranh. Điều kiện cấp phép cũng chặt chẽ hơn, bao gồm bắt buộc vốn pháp định, nâng gấp đôi mức ký quỹ...

Theo các quy định này, Công ty Liên Kết Việt ban đầu được Sở Công Thương TP Hà Nội cấp phép bán hàng đa cấp, tháng 2-2014, sau đó đến tháng 12 cùng năm, rà soát theo quy định mới, vẫn đủ điều kiện, nên được Cục Quản lý cạnh tranh cấp phép lại.

Quá trình hoạt động của công ty này có dư luận không tốt, nên tháng 7-2015, Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp với Sở Công Thương TP Hà Nội đã “kiểm tra”, và phát hiện một số dấu hiệu vi phạm.

Ngay sau đó, tháng 8-2015, theo thẩm quyền luật định, Cục Quản lý cạnh tranh quyết định “điều tra sơ bộ”. Đến tháng 11, kết quả điều tra sơ bộ đi đến quyết định xử phạt hành chính 570 triệu đồng, trong đó chỉ rõ nhiều vi phạm cụ thể trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Ngoài ra, ở cuối quá trình điều tra sơ bộ này, Cục cũng phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ - Bộ Công an làm việc với Liên Kết Việt. Và sau khi cơ quan điều tra có kết luận ban đầu về các dấu hiệu phạm tội ở Liên Kết Việt, ngày 3-3 vừa qua, Cục đã rút giấy phép kinh doanh với công ty này...

Giải thích việc không công bố sớm kết luận vi phạm của Liên Kết Việt để cảnh báo người dân, góp phần giảm bớt hậu quả vụ lừa đảo, ông Khánh cho biết lãnh đạo Bộ Công Thương đã làm việc với Cục Quản lý cạnh tranh, rà soát lại toàn bộ quá trình.

“Đối chiếu với Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 116 quy định chi tiết thi hành Luật Cạnh tranh thì thấy trường hợp vi phạm này không thuộc diện được công bố công khai. Mà theo nguyên tắc, chỉ người dân mới được làm những gì pháp luật không cấm, còn công chức nhà nước chỉ được làm những gì pháp luật cho phép” - ông Khánh lý giải.

Tuy nhiên, ông Khánh cũng rút kinh nghiệm là lẽ ra trong những trường hợp thế này, khi dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn như thế thì Cục Quản lý cạnh tranh phải báo cáo lãnh đạo Bộ. “Lúc ấy, chúng tôi chắc chắn sẽ cân nhắc giữa pháp lý với thực tiễn, để vận dụng pháp luật sát với yêu cầu cuộc sống hơn”.

Câu hỏi rất lớn là những vi phạm như kiểu Liên Kết Việt không phải là hiếm, mà báo chí đã cảnh báo nhiều, tại sao Bộ không thể sát sao hơn, cảnh báo sớm để người dân không sa vào bẫy lừa đảo đa cấp? Phải chăng Bộ Công Thương không có trách nhiệm gì trong vụ này?

Ông Khánh giãi bày: “Chúng tôi có trách nhiệm và sẵn sàng kiểm điểm. Nghị định là do Chính phủ ban hành nhưng Bộ là cơ quan xây dựng, dự thảo thì phải có trách nhiệm khi vừa sửa xong mà vẫn còn ý kiến tại sao không nâng, siết chặt điều kiện cấp phép hơn”.

Ông cũng cho biết vì thấy kinh doanh đa cấp phức tạp mà hai năm trước, khi báo chí phản ánh nhiều, Bộ đã tham mưu chính phủ ban hành nghị định mới, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình tuyên truyền để người dân biết những dấu hiệu của đa cấp trái pháp luật.

“Nhưng rất tiếc là người dân chưa nhận thức hết, vẫn ham lợi mà lao vào. Chúng tôi có đường dây nóng để bà con phản ánh nhưng như trong vụ việc này, Cục không nhận được khiếu nại, tố cáo trực tiếp. Thậm chí, người tham gia hệ thống đa cấp còn không hợp tác điều tra”.

Trong cuộc gặp, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh kêu gọi người dân, báo chí, khi thấy bất kỳ dấu hiệu vi phạm nào của các công ty bán hàng đa cấp thì gọi ngay tới đường dây nóng Cục Quản lý cạnh tranh để cơ quan nhà nước nắm bắt, xử lý kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.