Vụ “lấy vợ trẻ con”: Hai năm tù cho “chú rể 76 tuổi”

Hành vi của bị cáo là đáng lên án nên dù phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, đang mắc bệnh già yếu vẫn không được hưởng án treo.

Sáng qua (19-12), TAND quận 3 (TP.HCM) đã xử kín, tuyên phạt Nguyễn Văn Ân (76 tuổi) hai năm tù, Nguyễn Thị Mỹ Lệ một năm hai tháng án treo về tội giao cấu với trẻ em. Ngoài ra, tòa còn buộc Lệ nộp lại 65 triệu đồng thu lợi bất chính từ việc ép gả con chưa đủ tuổi lấy chồng để sung công.

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, tháng 4-2007, Ân nhờ chị dâu tìm giúp một cô gái trẻ đẹp để giúp việc hoặc làm vợ. Nghe lời tán tụng rằng Ân là giảng viên, rất giàu, Lệ đã đem con gái vừa tròn 15 tuổi tới để Ân xem mặt. Hai bên thỏa thuận để cô bé về sống trọn đời với Ân, đổi lại Ân sẽ hỗ trợ “nhà vợ” 50 triệu đồng. Sau đó, Ân đưa trước cho “mẹ vợ” 30 triệu đồng. Trong nửa tháng, Ân đã buộc cô vợ trẻ con “chiều” ba lần. Quá trình chung sống, có lần cô vợ trẻ con bỏ nhà đi gần 20 ngày nhưng Lệ lại dắt con lên thực hiện tiếp “hợp đồng”. Sau chuyến đi Mỹ chữa bệnh, Ân trở về nhà đòi quan hệ thì cô vợ trẻ con không chịu, bỏ về quê. Sau đó, Lệ đã làm đơn gửi Công an quận 3 tố cáo “con rể” lật lọng, không giao 20 triệu đồng còn lại.

Ban đầu, cơ quan tố tụng chỉ khởi tố Ân nhưng sau đó đã xử lý hình sự cả Lệ với vai trò đồng phạm giúp sức. Với những người có liên quan khác như cha nạn nhân và người “dắt mối”, cơ quan tố tụng kết luận họ tham gia thụ động nên không cần thiết phải khởi tố.

Tại phiên tòa, công tố viên đề nghị phạt Ân từ hai đến ba năm án treo, Lệ từ 12 tháng đến 18 tháng án treo. Tuy nhiên, tòa xét thấy hành vi của bị cáo Ân là đáng lên án nên dù bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và đang mắc bệnh già yếu nhưng vẫn không được hưởng án treo.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.