Vụ lấy đất công viên làm bãi đỗ xe: Chủ tịch Hà Nội phản biện lại ý kiến chuyên gia

(PLO) - “Chính những chuyên gia, những người trước kia đặt bút tham mưu cho Chính phủ và thành phố xây dựng khách sạn SAS trong công viên Thống Nhất (số 295 – Lê Duẩn) thì nay lại lên tiếng phản đối việc làm bãi đỗ xe ngầm trong công viên vì làm mất đi diện tích cây xanh vốn Hà Nội đang thiếu. Văn rất hay, nói rất giỏi, đề ra rất hay, rất dễ nhưng làm thì như thế nào. Đây là việc tưởng như đơn giản nhưng làm rất khó…”.

Đó là ý kiến của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã nói như vậy tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị 2014” của Hà Nội, diễn ra sáng ngày 30-12.

Trước nhiều ý kiến phản biện của các chuyên gia về việc Hà Nội vừa cho nghiên cứu xây dựng bãi đỗ xe ngầm tại Công viên thống nhất (trên nền đất hơn 10.000 m2 của dự án khách sạn SAS đã bị Hà Nội đình chỉ từ năm 2009), ông Thảo cho hay: Dự án khách sạn SAS được cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký quyết định năm 1995. Vì chủ đầu tư triển khai dở dang, hơn nữa do dư luận phản đối xâm phạm vào diện tích cây xanh nên dứt khoát phải thu hồi. Giờ thu lại rồi, nhưng làm thế nào trả lại diện tích cây xanh cho công viên Thống Nhất. 

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội lên tiếng về việc xây dựng bãi đỗ xe ngầm trong công viên Thống Nhất 

“Khu vực này đã xây dựng 14m tầng hầm. Đã có ý kiến đưa vào làm café giải khát… dưới tầng hầm. Tuy nhiên chỗ để xe của Hà Nội còn thiếu. Công viên thì phải có chỗ đỗ xe chứ. Quyết định vừa qua là giao cho Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội nghiên cứu vận dụng tầng hầm đã đầu tư để làm bãi đỗ xe, phía trên trồng cây xanh là để tận dụng hạ tầng đã đầu tư này”, ông Thảo nói. 

Cũng theo ông Thảo, nếu theo đúng quy hoạch của công viên Thống Nhất thì Rạp xiếc TW (nằm liền kề với khu đất 295 – Lê Duẩn) cũng không xây dựng đúng quy hoạch, khu đất của rạp xiếc vốn là đất cây xanh nằm trong công viên Thống Nhất.

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 23-12 do Thành ủy Hà Nội tổ chức về việc đề xuất nghiên cứu xây bãi đỗ xe ngầm tại lô đất 295 – Lê Duẩn, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó chánh VP UBND TP Hà Nội đã khẳng định việc xây bãi đỗ xe tại lô đất này là tận dụng hạ tầng đã đầu tư (của khách sạn SAS), tránh lãnh phí. Theo đó phần ngầm sẽ được nghiên cứu để làm bãi đỗ xe, bề mặt trồng cây xanh để trả lại cho công viên quản lý.

Lô đất 295- Lê Duẩn được đề xuất làm bãi đỗ xe ngầm 

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội (đơn vị đề xuất nghiên cứu xây dựng bãi đỗ xe ngầm và kết hợp trồng cây xanh tại ô đất 295 Lê Duẩn), lô đất này có diện tích trên 10.300m2 đất do Trung tâm giao dịch đất đai và phát triển quỹ đất Hà Nội quản lý. Trong phạm vi ô đất đã được đầu tư cũ xây dựng và cơ bản hoàn thành các hạng mục: cọc khoan nhồi, hệ thống tường vây với tổng diện tích trên 5.600m2 để làm hẫm đỗ xe (sâu 14m); chung quanh có hàng rào tạm, khu vực tầng hầm đỗ xe đã bị phế thải xây dựng lấp và không có cây xanh gây mất mỹ quan đô thị… 

Đơn vị này đề xuất sẽ xây dựng bãi đỗ xe ngầm 3 tầng, mỗi tầng hơn 5.600m2 đủ sức chứa 390 chỗ cho ôtô. Tầng mặt đất có sân đường giao thông (2.230m2), cây xanh (7.585m2), nhà điều hành (250m2), các công trình phụ trợ khác (266m2). Tổng mức đầu tư hơn 96 tỉ đồng. Thời gian triển khai dự án trong năm 2015 và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng quý IV cùng năm.

Trước đề xuất trên của công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, ngày 12-12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã có văn bản giao các sở ngành kiểm tra, đề xuất, báo cáo thành phố xem xét, quyết định.

Trước đề xuất trên, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, đô thị đã lên tiếng cho rằng Hà Nội cần thận trọng nghiên cứu, lựa chọn phương án hợp lý nhất để tránh làm mất diện tích xanh của công viên mà thành phố đang thiếu và yếu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.