Vụ lật tàu: Có thể đề nghị Bộ Công an vào cuộc

(PLO)- Phó Thủ tướng yêu cầu chủ tịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Chiều 24-5, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết với sự nỗ lực của hàng trăm nhân viên đường sắt và sự giúp đỡ của địa phương, lúc 13 giờ 45, tàu qua khu gian Khoa Trường-Trường Lâm, tuyến đường sắt Hà Nội-TP.HCM (thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã chính thức thông tuyến với vận tốc 5 km/giờ, dự kiến trả tốc độ khu gian vào ngày mai.

Vụ lật tàu nghiêm trọng khiến hai nhân viên ngành đường sắt tử vong.

Trước đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết vụ lật tàu tại vị trí trên làm anh Nguyễn Thế Hùng (lái tàu) và anh Nguyễn Xuân Đệ (phụ lái) tử vong. Ngoài ra, 10 người (ba nhân viên đường sắt, sáu hành khách và tài xế xe tải) bị thương. Về tài sản, đầu máy 927 bị đổ và sáu toa xe bị trật bánh khỏi đường sắt, xe tải bị hư hỏng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngành đường sắt khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường để giải quyết, khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ngành cũng đã hỏi thăm các nạn nhân, trước mắt, trợ cấp tử tuất và hỗ trợ gia đình lái tàu và phụ lái, mỗi gia đình trên 30 triệu đồng.

Để đảm bảo an toàn hành khách, hàng hóa, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện việc chuyển tải chín chuyến tàu với 2.816 hành khách qua khu đoạn xảy ra tai nạn an toàn. Đồng thời bãi bỏ một số tàu xuất phát ngày 24-5 tại Vinh và Đồng Hới.

Cùng ngày, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng có thư cám ơn UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các cơ quan chức năng, nhân dân địa phương trong việc cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Đặc biệt là sự trợ giúp kịp thời của hành khách trên tàu SE19, góp phần giảm thiểu các thiệt hại.

Cũng trong ngày, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có công điện khắc phục vụ tai nạn trên.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương.

Bên cạnh đó, chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, báo cáo Bộ Công an và đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ hỗ trợ (nếu cần thiết).

Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh hóa chỉ đạo công an địa phương có đường sắt đi qua tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đặc biệt là hành vi phá hoại các công trình bảo vệ an toàn đường sắt để mở đường ngang trái phép qua đường sắt…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.