Vụ lãnh đạo Yên Bái bị bắn: 'Ông Minh là người hiền lành...'

(PLO)- Đó là nhận xét của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đỗ Cường Minh - nghi phạm nổ súng khiến bí thư Tỉnh ủy và chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái tử vong.

Như tin đã đưa, sáng nay 18-8, nghi phạm Đỗ Cường Minh đã đến xin gặp lãnh đạo tỉnh thông qua đăng ký tại Văn phòng Tỉnh ủy rồi lên phòng Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và nổ súng, sau đó đóng cửa và sang phòng ông Ngô Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nổ súng tiếp trước khi tự sát.

Cả hai nạn nhân đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Nghi phạm Đỗ Cường Minh cũng đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Công an tỉnh xác định khẩu súng gây án là vũ khí quân dụng, khẩu K59, không có thiết bị giảm thanh. Đây là khẩu súng được cấp cho chính nghi phạm Đỗ Cường Minh, theo thẩm quyền của công an cũng như của ông Minh, với tư cách chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Công an cũng tiến hành kiểm tra nơi ở, nơi làm việc của đối tượng Đỗ Cường Minh, song chưa tìm thấy thư tuyệt mệnh hay giấy tờ tương tự.

Ông Đỗ Cường Minh chủ trì hội nghị. (Nguồn: Website Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái)

Tại cuộc họp báo vào chiều 18-8, nhận xét về nghi phạm Đỗ Cường Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - bà  Phạm Thị Thanh Trà cho hay ông Minh là người hiền lành, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao chứ không cậy thế là con rể của nguyên lãnh đạo tỉnh. Trong cuộc sống gia đình, đối nhân xử thế, ông Minh không có điều tiếng gì.

Bà Trà cho rằng bản chất con người ông Minh không phải xấu, được nhiều người tín nhiệm để giữ chức chi cục trưởng kiểm lâm. Tuy nhiên có thể trong giây phút không làm chủ được mình, cực đoan, ông Minh có hành động manh động như vậy.

Được biết ông Đỗ Cường Minh (SN 1963) được bổ nhiệm giữ chức vụ chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái vào ngày 1-4-2014.  

Tại cuộc họp báo, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết tỉnh có chủ trương sáp nhập Chi cục Kiểm lâm với Chi cục Lâm nghiệp phát triển nông thôn nhưng chưa có quyết định ai là người đứng đầu khi hai chi cục sáp nhập.

Về câu hỏi của PV, sự việc xảy ra lần này liệu có liên quan đến công tác cán bộ hay không, bà Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Không liên quan đến công tác cán bộ.
Bà Trà cho biết tỉnh đã làm rất nghiêm túc và bài bản, đã hoàn tất căn bản việc sắp xếp bộ máy biên chế theo quy định hiện hành. Riêng Sở Nông nghiệp, do số lượng cán bộ lớn nên phải thực hiện tái cơ cấu tổ chức bộ máy nên có chậm hơn. Quá trình làm việc rất chặt chẽ, chú trọng công tác tư tưởng và lòng dân. Do đó không có cơ sở cho rằng vụ việc liên quan đến công tác cán bộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.