Vụ lấn sông Đồng Nai ở Vĩnh Cửu: Huyện đổ dân, chủ đất bác bỏ

(PL)- Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu cho biết ký văn bản theo báo cáo của cấp dưới nhưng không rõ cấp dưới có gặp dân chưa.

Chiều 22-4, UBND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã báo cáo ban đầu về vụ lấn sông ở xã Tân An. Theo đó, sau khi kiểm tra thực tế, Phòng TN&MT huyện và UBND xã Tân An đã ghi nhận ở hai thửa đất (của hai chủ) tại xã Tân An đã diễn ra hoạt động đổ đất san lấp mặt bằng tại bờ sông Đồng Nai. Ở khu vực này, sông sâu khoảng 7 m đã có khoảng 30 m dọc sông ăn ra khoảng 5 m được đổ khoảng 1.050 m3 đất, đá. Phòng TN&MT huyện và UBND xã Tân An đang mời các chủ đất đến làm việc để xử lý.

“Chủ đất lấn sông”

Theo huyện Vĩnh Cửu, một trong hai chủ đất trên (rộng trên 1.350 m2) là ông Hà Công Thanh, đã được cấp giấy đỏ vào tháng 7-2014. Còn chủ của thửa đất kia (rộng khoảng 300 m2) là ông Hà Duy Học đang đăng ký quyền sử dụng đất và UBND xã Tân An đang xem xét hồ sơ. Cả hai thửa đất này đều nằm trong quy hoạch làm bến thủy nội địa.

Từ kết quả kiểm tra thực tế, huyện Vĩnh Cửu kết luận việc các chủ đất đổ đất, san lấp mặt bằng tại khu đất tiếp giáp với bờ sông Đồng Nai là nhằm bảo vệ thửa đất, tránh tình trạng xảy ra sạt lở bờ sông. “Việc này một phần do ý thức người dân còn hạn chế, không nhận thấy tầm quan trọng của việc san lấp, đổ đất ít nhiều ảnh hưởng đến sông Đồng Nai. UBND huyện Vĩnh Cửu đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của huyện và UBND xã Tân An chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về sử dụng đất đai của địa phương” - báo cáo của huyện Vĩnh Cửu nêu.

Hơn 1.000 m3 đất đổ lấn sông Đồng Nai nhưng chủ đất nói không hay. Ảnh: TIẾN DŨNG

Tuy nhiên, chiều 22-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hà Công Thanh thừa nhận ông là chủ một trong hai thửa đất trên và gần đây ông có rao bán nhưng hiện vẫn chưa bán được. Còn việc đổ đất, đá để san lấp mặt bằng thì ông Thanh khẳng định mình không làm. “Cách đây mấy hôm tôi nhận được tin báo có người đổ đất, đá để san lấp mặt bằng. Tôi ra kiểm tra thì thấy đúng nhưng tôi không biết ai đổ và đã đổ từ khi nào cả” - ông Thanh nói.

Mâu thuẫn diện tích, người lấn

Theo báo cáo, diện tích lấn sông khoảng 150 m2. Cụ thể chiều dài khoảng 30 m, rộng 5 m và cao trung bình 7 m. Tuy nhiên, biên bản lập tại hiện trường của Phòng TN&MT huyện Vĩnh Cửu hôm trước thì chiều rộng lấn sông phải lên đến 20 m...

Về việc huyện khẳng định người dân đổ đất phòng sạt lở trong khi dân nói không phải, ông Võ Văn Phi - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu trả lời ông ký văn bản theo báo cáo của phòng chuyên môn chứ không trực tiếp kiểm tra thực tế và không phát hiện được mâu thuẫn trên. Ông Phi cũng cho biết là không biết trước khi gửi văn bản cho ông ký thì các phòng chuyên môn đã làm việc cụ thể với người dân chưa. “Trước mâu thuẫn trên tôi sẽ chỉ đạo Phòng TN&MT kiểm tra lại và trả lời sau” - ông Phi nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phòng TN&MT, thừa nhận chưa làm việc với người dân nhưng họ là chủ sử dụng đất nên báo cáo nêu chủ đất san lấp. “Họ được Nhà nước cấp giấy đỏ nên phải chịu trách nhiệm sử dụng đất, bảo vệ và phải chịu trách nhiệm vì để xảy ra việc đổ đất san lấp. Tuy nhiên, để cho chính xác Phòng TN&MT sẽ mời các chủ đất lên làm việc” - ông Bằng nói.

Ông Bằng cũng không quên nói rằng để xảy ra việc lấn sông nêu trên thì trách nhiệm trước hết thuộc về xã Tân An. “Đến bây giờ Phòng TN&MT vẫn chưa nhận được bất cứ báo cáo của UBND xã Tân An liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, việc xử lý trách nhiệm của UBND xã Tân An để xảy ra tình trạng trên thì thuộc thẩm quyền của UBND huyện Vĩnh Cửu chứ không phải của Phòng TN&MT” - ông Bằng nói.

Tiếp xúc với phóng viên, nhiều người dân ở xã Tân An khẳng định một cán bộ thuế tên D. đã sang nhượng lại đất của người dân và tiến hành san lấp mặt bằng để làm dự án. Ngày 22-4, ông Nguyễn Văn Công, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, xác nhận ông D. là cán bộ của Cục Thuế. “Về mặt quản lý nhà nước, cơ quan chỉ quản lý cán bộ trong giờ hành chính, còn ngoài giờ hành chính thì cơ quan không quản lý. Các cán bộ có kinh doanh ở ngoài hay không thì cơ quan cũng không biết và không nắm được” - ông Công nói.

Cùng ngày, trao đổi qua điện thoại, ông D. khẳng định không có mua hai thửa đất ở xã Tân An và không liên quan đến việc lấn sông Đồng Nai nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.