Vụ lấn chiếm đất công ở Hậu Giang: Đã cắm mốc thực địa cho các hộ dân

(PLO)-  Phòng Nội vụ thị xã Long Mỹ và Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang đang thực hiện quy trình kỷ luật đối với  trường hợp cụ thể để trình lãnh đạo tỉnh xem xét, quyết định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ gần 1,7 ha đất công bị lấn chiếm cả chục năm xảy ra trên địa bàn thị xã Long Mỹ, trả lời riêng cho PLO, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết đang thực hiện quy trình kỷ luật các cá nhân, tập thể liên quan.

Cụ thể, đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ, hiện phòng Nội vụ thị xã đang thực hiện quy trình đối với từng trường hợp cụ thể. Sau đó sẽ trình Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ xem xét, quyết định và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh. Còn đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, hiện Sở Nội vụ đã rà soát, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh

Khu đất này được xác định là có nhiều hộ dân lấn chiếm, tỉnh Hậu Giang chỉ đạo thu hồi. Ảnh: CHÂU ANH

Khu đất này được xác định là có nhiều hộ dân lấn chiếm, tỉnh Hậu Giang chỉ đạo thu hồi. Ảnh: CHÂU ANH

“UBND tỉnh sẽ tiếp tục thông tin đến báo chí khi có kết quả chính thức” - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang khẳng định với PLO.

Riêng đối với 18 hộ dân đã lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang cho hay đến nay, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện xong công tác đo đạc. Cạnh đó, phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức họp dân triển khai cắm mốc ngoài thực địa.

“Khi triển khai cắm mốc ngoài thực địa, đa số các hộ dân thống nhất. Còn các hộ dân chưa thống nhất, không tham dự hoặc không liên hệ được do không có mặt tại địa phương, UBND thị xã sẽ tiếp tục vận động” - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang thông tin.

Như PLO đã thông tin, tháng 9-2021, UBND tỉnh Hậu Giang đã công bố Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai tại khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ (Khu đất Huyện đội Long Mỹ cũ).

Theo Kết luận, sau năm 1975, phần diện tích đất này do Ban chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ cũ trực tiếp quản lý, sử dụng. Sau đó BCHQS huyện giao một phần diện tích đất cho trung tâm y tế huyện và chính quyền xã Long Mỹ quản lý, sử dụng.

Trong quá trình sử dụng đất, một số cán bộ quân sự do nhu cầu chỗ ở đã đến khu đất này để khai phá, cất nhà và trồng trọt để sản xuất cải thiện đời sống. Cạnh đó, một phần diện tích do y tế quản lý dùng để xây dựng trung tâm y tế cũng không được thực hiện, thay vào đó chia cho cán bộ để cất nhà.

Kết quả thanh tra xác định: “Việc quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại khu đất này thời gian qua chưa chặt chẽ, dẫn đến 18 hộ dân đã lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý. Cạnh đó, dù địa phương có xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấn chiếm đất, xây dựng không phép, sai phép. Tuy nhiên chưa tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt. Trong đó, người đứng đầu UBND huyện Long Mỹ (nay là thị xã Long Mỹ) thiếu sâu sát, thực hiện chưa đầy đủ, còn yếu kém trong công tác quản lý đất đai đối với khu đất này. Mặt khác, thiếu kiên quyết trong chỉ đạo kiểm tra, xử lý, khi phát hiện chưa có biện pháp thu hồi”.

Từ các sai phạm phát hiện qua thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền các tập thể, cá nhân trong việc tham mưu về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng giai đoạn 2003-2020 đã để xảy ra các hạn chế.

Chủ tịch tỉnh cũng chỉ đạo giám đốc Sở TN&MT hướng dẫn cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính khu đất nói trên. Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, đề xuất xử lý đối với các cơ quan quản lý nhà nước và cá nhân để xảy ra sai phạm kéo dài nhiều năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.