Vụ khởi tố sau khi khởi kiện, thuế hủy hơn 1,5 tỉ đồng

(PLO)- Vụ bị khởi tố sau khi kiện cục trưởng cục thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 1012 hủy một phần quyết định xử lý vi phạm về thuế đối với Doanh nghiệp tư nhân Đức Thủy.

Cụ thể, hủy số tiền hơn 1,5 tỉ đồng trên tổng hơn 1,6 tỉ đồng đã truy thu thuế, truy hoàn thuế GTGT và phạt vi phạm hành chính thuế. Trong hơn 1,5 tỉ đồng có hơn 1,1 tỉ đồng truy hoàn thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp; tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, tiền chậm nộp thuế là hơn 420 triệu đồng.

Lý do Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh hủy xử lý vi phạm về thuế nêu trên là vì hành vi trốn thuế của Doanh nghiệp tư nhân Đức Thủy đã vượt quá thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế...

Như đã đưa tin, tháng 9-2016, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh có kết luận thanh tra, xác định trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện chính sách pháp luật về thuế của Doanh nghiệp Đức Thủy (chuyên phân phối đá granite - marble) năm 2013-2015 có nhiều sai sót. Từ kết quả thanh tra thuế và phúc tra hoàn thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy thu thuế hơn 500 triệu đồng, truy hoàn thuế GTGT hơn 652 triệu đồng và phạt vi phạm hành chính thuế hơn 440 triệu đồng đối với Doanh nghiệp Đức Thủy. Tổng số tiền thuế, tiền truy hoàn, tiền phạt truy thu sau kiểm tra Doanh nghiệp Đức Thủy phải nộp là hơn 1,6 tỉ đồng.

Cuối năm 2016, ông Đặng Tiến Đức, Giám đốc Doanh nghiệp Đức Thủy, cho rằng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định sau thanh tra không đúng quy định pháp luật nên đã khởi kiện hành chính Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh ra TAND tỉnh Hà Tĩnh. Ông Đức yêu cầu tòa tuyên hủy Quyết định số 2100/QĐ-CT (ngày 19-9-2016) của cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, trả lại số tiền thuế và tiền phạt hơn 1,6 tỉ đồng.

Khi tòa án đang thụ lý vụ kiện hành chính trên, chưa được đưa ra xét xử thì ngày 31-5-2017 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Đặng Tiến Đức về tội trốn thuế.

Do ông Đức đã bị khởi tố nên vụ khởi kiện hành chính tòa án đang phải tạm hoãn để chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.