Vũ khí trên xe tạm giữ chỉ là… dụng cụ dạy học

(PLO)- Những vũ khí quân dụng chở trên xe khách không còn tính năng nguy hiểm, chỉ dùng vào việc dạy học trực quan môn quân sự.

Sáng nay (2-7), thông tin về vụ xe khách chở vũ khí quân dụng bị bắt trước đó, Thiếu tá Dương Minh Hùng, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết sau quá trình kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ thì xét thấy, số vũ khí này chỉ phục vụ cho công tác giảng dạy trực quan, không phải vũ khí quân dụng nên sau đó đã giao cho bên cho Quân khu 5 xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan chức năng xác định đây là các loại vũ khí mô hình học cụ phục vụ cho giáo dục quốc phòng do Xí nghiệp X55 Cục Quân huấn sản xuất.

Trước đó, sáng 30-6, trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Hòa Thuận (TP Tam Kỳ), Tổ tuần tra CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và tạm giữ xe khách BS: 76B-003.17, do lái xe Bùi Văn Nghĩa điều khiển đang vận chuyển nhiều vũ khí quân dụng, lựu đạn và thiết bị giả tạo âm thanh.

Vũ khí trên xe tạm giữ chỉ là… dụng cụ dạy học

Vũ khí trên xe tạm giữ chỉ là… dụng cụ dạy học.

Các loại vũ khí quân dụng trên xe gồm: MH súng AK 47-Tập gồm 15 khẩu, số hiệu từ 06241 đến 06255; MH súng B40- CB 2 khẩu, số súng 00138, 00124; MH súng B41-CB gồm 2 khẩu, số súng 00152, 00098; lựu đạn gang tập Phi 1 gồm 20 quả; hai thiết bị tạo giả hỏa lực âm thanh.

Theo trình bày của tài xế xe khách Bùi Văn Nghĩa (trú xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), số hàng này được anh nhận tại Văn phòng đại diện Công ty Chín Nghĩa tại Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) lúc 10 giờ ngày 29-6 để chuyển vào tỉnh Đắk Lắk. Thỏa thuận khi xe khách đến tỉnh Quảng Ngãi sẽ chuyển số hàng sang xe khác để đưa lên tỉnh Đắk Lắk; tài xế xe không rõ thông tin về người gửi và người nhận hàng.

Đồng thời phía cơ quan công an cũng thông tin thêm, mặc dù số vũ khí trên đã mất tính năng sử dụng, hoặc vũ khí quân sự mô hình dùng cho việc dạy học nhưng cũng cần được quản lý chặt chẽ và việc vận chuyển số hàng hóa này cũng phải có quy trình cụ thể.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.