'Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh, rồi ai nữa?'

(PLO)- Đó là câu hỏi mà cử tri quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đặt ra với các đại biểu Quốc hội khi ý kiến về tình trạng tham nhũng hiện nay.

Ngày 9-5, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng do ông Nguyễn Thanh Quang làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Hải Châu và Thanh Khê, trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV.

Tại quận Thanh Khê, nhiều cử tri tỏ ra bức xúc trước tình trạng tham nhũng diễn ra trong thời gian qua. Cử tri Lê Đình Thi (phường Xuân Hà) cho rằng công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) thời gian qua còn theo kiểu “đánh trống, bỏ dùi”, chưa thật sự có hiệu quả.

Cử tri Quận Thanh Khê cho rằng việc chống tham nhũng thời gian qua còn theo kiểu “đánh trống, bỏ dùi”. Ảnh: TÂM AN

Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Bá Trôi (phường Chính Gián) bức xúc: “Nhân dân thì nghèo, vậy mà một số cán bộ lại lợi dụng kẽ hở của luật để tham nhũng, kiếm chác từng đồng thuế của người dân".

"Con biệt thự, mẹ biệt thự, tiền lấy ở đâu ra? Một số người còn có tâm lý hy sinh đời bố để củng cố đời con. Nay chúng ta mới khui ra ông Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh. Mai sẽ là ai nữa?” - ông Trôi đặt vấn đề.

Ông Phan Tính (cử tri phường Tân Chính), cũng thắc mắc: “Có những người cán bộ bình thường nhưng nghỉ hưu lại có tiền xây nhà tiền tỉ. Tiền lấy tiền ở đâu mà nhiều thế?”

Liên quan đến công tác tuyển dụng cán bộ, ông Nguyễn Quang Nga, phường Tân Chính nêu vấn đề: “Thời gian qua, báo đài đã khui ra rất nhiều tỉnh, thành có tình trạng cơ quan nhà nước toàn tuyển dụng người nhà. Nhiều người có tài nhưng không tiền, không ô dù thì khó tìm được việc làm trong các cơ quan nhà nước. Điều này dẫn đến chảy máu chất xám, các cơ quan nhà nước mất đi những người làm được việc, đây thực sự là một điều đau đớn”.

Theo cử tri Nga, thời gian tới, Đảng cần kiểm tra, sàng lọc chất lượng đội ngũ, cán bộ, chỉ giữ lại những người thực sự có tài, có năng lực thì bộ máy cơ quan nhà nước mới chuyển mình.

Lo lắng quản lý đất quốc phòng

Tại quận Hải Châu, cử tri Lê Minh Phúc (phường Hòa Thuận Đông) nói đất quốc phòng theo quy định chung không ai được xâm phạm, cấp phép làm các công việc khác. “Nhưng thời gian qua, quân đội tự cấp đất, cho thuê và làm nhiều việc khác. Nhân dân giám sát thấy vấn đề này là không phù hợp” - cử tri Phúc nói.

Cử tri Thái Thanh Hùng (phường Phước Ninh) thì đề nghị QH quan tâm ngành quốc phòng. "Đề nghị QH giám sát trên toàn quốc về đất quốc phòng” - ông Hùng phát biểu.

'Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh, rồi ai nữa?' ảnh 2
Cử tri quận Hải Châu đề nghị quản lý chặt hơn đất quốc phòng. Ảnh: TÂM AN

Cử tri Đỗ Mạnh Chiến (phường Hải Châu 1) thì lo lắng trước việc khai thác đất đá vô tội vạ trong khu vực đất quốc phòng ở phía Tây huyện Hòa Vang, xung quanh trường quân sự Quân khu 5 và nhiều điểm khác. Cử tri này cũng lưu ý tới việc quản lý sử dụng đất ở Sơn Trà; núi Phước Tường, Sân bay nước mặn; đất ven biển Sơn Trà...

“Đề nghị Đoàn ĐBQH có ý kiến với TP và Bộ Quốc phòng về vấn đề trên” - cử tri Chiến góp ý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.