Vụ hơn 1.000 công nhân nghỉ việc tập thể: Tạm đình chỉ 2 cán bộ

(PLO)- Liên quan vụ hơn 1.000 công nhân đồng loạt nghỉ việc đòi giải quyết chế độ ở Quảng Nam, hai cán bộ Công ty Dệt may Panko Tam Thăng đã bị tạm đình chỉ để xem xét năng lực quản lý và thái độ ứng xử với công nhân.

Vụ hơn 1.000 công nhân nghỉ việc tập thể: Tạm đình chỉ 2 cán bộ ảnh 1
Hơn 1.000 công nhân nghỉ việc để yêu cầu công ty giải quyết chế độ theo như thông tin tuyển dụng.

Ngay sau khi xảy ra vụ hơn 1.000 công nhân Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng (Tam Kỳ, Quảng Nam) nghỉ việc tập thể, các cơ quan chức năng liên quan tỉnh Quảng Nam phối hợp lãnh đạo công ty để đối thoại với công nhân.
Buổi đối thoại nói trên diễn ra vào chiều 9-7, sau vụ việc hơn 1.000 công nhân nghỉ việc tập thể để yêu cầu phía công ty phải giải đáp những thắc mắc về lương và một số chế độ khác.
Tham dự buổi đối thoại có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Liên đoàn Lao động, Công an tỉnh Quảng Nam, các cơ quan liên quan của TP Tam Kỳ và ông Byun Jae Woong, Tổng Giám đốc Công ty Dệt may Panko Tam Thăng.
Cuộc đối thoại diễn ra trong vòng khoảng 30 phút với những vấn đề cơ bản liên quan đến những bức xúc khiến công nhân nghỉ việc đồng loạt để kiến nghị lên công ty. Những vấn đề công nhân kiến nghi như: trả lương không đúng như bảng thông báo tuyển dụng, suất ăn không đảm bảo, chậm trả sổ bảo hiểm, thái độ ứng xử của một số cán bộ của công ty,...
Ông Byun Jae Woong, Tổng Giám đốc Công ty Dệt may Panko Tam Thăng, cho hay trước mắt theo đề nghị của công nhân, phía công ty đã cho nghỉ việc tạm thời đối với ông LNT (quản đốc công ty) và bà LTDP (quản lý nhân sự).
Hai người này bị cho nghỉ việc tạm thời để xem xét lại trách nhiệm, năng lực quản lý và thái độ đối với công nhân trong thời gian qua tại công ty.
“Trong đầu tuần tới, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Panko sẽ đến công ty, khi đó phía công ty sẽ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với công nhân để lắng nghe và giải quyết những phản ánh của công nhân. Đồng thời, phía công ty sẽ tiến hành làm việc với các cơ quan bảo hiểm để sớm cấp, phát bảo hiểm cho công nhân theo quy định” - ông Byun Jae Woong nói sau buổi đối thoại.
Ông Trần Văn Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam cho biết, qua nắm tình hình thì hầu hết các công nhân đều phản ánh về vấn đề liên quan đến lương, chế độ bảo hiểm và suất ăn để phía công ty trên giải quyết nhằm đảm bảo cho nhu cầu của công nhân.
“Theo Nghị định 122 của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng thì mức lương cơ bản mà công ty trả cho công nhân là đúng quy định. Tuy nhiên, dựa theo mặt bằng thì lương Công ty Panko trả có hơi thấp so với nhiều doanh nghiệp khác” -ông Thành nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.