Vụ học viên cai nghiện Sóc Trăng bỏ trốn xuất phát từ việc sử dụng ma túy trong phòng

(PLO)- Nghi ngờ các học viên khác báo với cán bộ quản lý việc các đối tượng sử dụng ma túy trong phòng, những đối tượng này đã đánh gây thương tích cho bốn học viên khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-2, nguồn tin của PLO cho biết UBND tỉnh Sóc Trăng đã có báo cáo liên quan vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích và trốn trại xảy ra tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh này xác định nguyên nhân do một số học viên ở Cơ sở cai nghiện nghi ngờ các học viên khác báo với cán bộ quản lý việc các đối tượng này sử dụng ma túy bên trong phòng.

Vụ học viên cai nghiện Sóc Trăng bỏ trốn xuất phát từ việc sử dụng ma túy trong phòng
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phối hợp Cơ sở cai nghiện truy tìm, đưa các đối tượng còn lại trở lại cơ sở. Ảnh: VĂN ĐỨC

Do đó, sáng 23-2 và sáng 24-2, các đối tượng này đã đánh gây thương tích cho bốn học viên. Trong đó một học viên bị gãy hai xương sườn, ba người còn lại bị sưng, bầm nhiều nơi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã nhanh chóng phối hợp các đơn vị liên quan và mời 45 học viên làm việc. Trong quá trình làm việc, chiều 24-2, một số học viên đã kích động nhiều người khác chống đối lực lượng Công an. Lợi dụng tình trạng hỗn loạn, có 191 học viên trốn trại.

Sau khi vụ việc xảy ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng quyết liệt, khẩn trương xử lý hoặc tham mưu xử lý vụ việc theo quy định.

Cạnh đó, phối hợp Cơ sở cai nghiện truy tìm, đưa các đối tượng còn lại trở lại cơ sở, đồng thời, nắm diễn biến tình hình vụ việc, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc để xử lý theo quy định. Đặc biệt, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra việc học viên bỏ trốn.

Một tài khoản Tiktok đăng tải clip ghi lại cảnh nhiều học viên của cơ sở cai nghiện tỉnh Sóc Trăng bỏ trốn trong tối 24-2.

“UBND tỉnh sẽ thành lập đoàn công tác liên ngành để khảo sát toàn diện về bộ máy tổ chức, công tác quản lý điều hành, việc trang bị cơ sở vật chất, việc thực hiện chế độ, chính sách... tại Cơ sở cai nghiện. Trên cơ sở đó đề xuất cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý học viên cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh” - báo cáo của UBND tỉnh Sóc Trăng nêu.

Như PLO thông tin, trưa 24-2, một số học viên tại cơ sở cai nghiện tỉnh Sóc Trăng xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Đến chiều cùng ngày, hàng chục người có dấu hiệu bất thường, tràn ra cổng cơ sở cai nghiện khống chế lực lượng bảo vệ để ra ngoài.

Sau khi thống kê số học viên cho thấy có 191 người đã bỏ trốn. Tính đến sáng 26-2, đã có gần 100 học viên bỏ trốn đã được tìm thấy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.