Vụ Giám đốc Sở bổ nhiệm hàng loạt trước khi hưu: Có bất thường?

Dư luận đang quan tâm đến thông tin ông Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM, trước lúc nghỉ hưu (ngày 1-3-2014), đã ký nhiều quyết định bổ nhiệm cán bộ (với hai đợt - ngày 13-2 và 19-2) của sở này.
Nói về việc này, chiều 7-3, một lãnh đạo UBND TP.HCM trao đổi với PV với tính chất chia sẻ quan điểm cá nhân, rằng: “Việc bổ nhiệm cận kề ngày nghỉ hưu cho thấy có sự bất thường trong công tác bổ nhiệm cán bộ. Việc này TP cũng đã có chỉ đạo làm rõ rồi”. “Quan điểm cá nhân tôi, công tác cán bộ cần phải đảm bảo đúng quy định và việc một lãnh đạo ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm cách ngày về hưu chỉ hơn 10 ngày là có dấu hiệu bất thường. Tôi nghĩ sắp đến cần phải rà soát lại công tác cán bộ và nhất là cần có quy định việc trước khi về hưu không được ký bổ nhiệm thêm trường hợp nào” - vị này nói.

Để nắm thêm quy trình bổ nhiệm, chiều cùng ngày, PV đã trao đổi với một lãnh đạo Sở Nội vụ TP cho biết thẩm quyền bổ nhiệm cấp trưởng, phó phòng là do giám đốc sở quyết định và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo TP chứ không phải thông qua Sở Nội vụ. “Ở đây nếu việc bổ nhiệm không đúng quy trình, hay có gì bất thường thì UBND TP là cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý, nếu giao cho Sở Nội vụ làm rõ thì Sở sẽ vào cuộc” - vị này nói.

Một đại biểu HĐND TP.HCM cho rằng lãnh đạo TP cần quyết liệt xử lý vụ việc này và sớm thông báo kết luận để cán bộ và nhân dân biết. Qua câu chuyện bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước khi về hưu đã nảy sinh thêm một vấn đề là nên chăng quy định rõ: Lãnh đạo trước khi về hưu bao lâu thì không được bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm cần phải lấy số phiếu của tập thể chứ không phải giám đốc quyết là được. Việc này sẽ tạo cơ chế dân chủ trong chọn lựa cán bộ để bổ nhiệm đúng người có năng lực.

Cũng trong ngày 7-3, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ qua số máy của ông Nguyễn Thành Rum để nắm thêm thông tin vụ việc, cũng như những lý giải của ông Rum về các quyết định bổ nhiệm của mình nhưng ông Rum không nghe điện thoại.

NGUYỄN ĐỨC - GIANG THANH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.