Vụ gần 1.000 gốc cao su bị đốn hạ: Bị kẻ xấu đốn hạ thêm 500 gốc

(PL)- Bị kẻ gian đốn hạ gần 1.000 gốc cao su trong trong ba đêm 17, 18, 19-4, ông Lê Bá Tâm, ngụ xã Mậu Lâm (Như Thanh, Thanh Hóa) đã gửi đơn cầu cứu tới chính quyền xã, huyện, công an truy tìm.

Điều đáng nói là khi cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ thì đêm ngày 1 và 2-5, kẻ xấu tiếp tục đốn hạ thêm 500 gốc cao su ba năm tuổi của gia đình ông Tâm.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Bá Tâm nước mắt giàn giụa: “Mất hết rồi, không còn gì cả. Đây, những thân cây cao su vẫn còn rớm mủ chạy từng giọt. Tất cả vốn liếng vay ngân hàng để thoát nghèo giờ bị mất hết, hết cả đường sống luôn rồi! Trước đây nhìn vườn cao su 2 ha xanh, phát triển tốt gia đình mừng lắm và hy vọng thoát khỏi cảnh nghèo khó cơ cực, bây giờ lại lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Đúng là nghèo mà còn gặp eo”.


Ông Lê Bá Tâm và rừng cao su ba năm tuổi bất ngờ thành bãi đất trống chỉ sau nửa tháng. Ảnh: Đ.TRUNG

Cũng theo ông Tâm cho biết, đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng do Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn mà UBND tỉnh Thanh Hóa thì giá một cây cao su ba năm tuổi khoảng 113.000 đồng, với gần 1.500 cây cao su bị chặt hạ gia đình ông bị thiệt hại hơn 150 triệu đồng.

Anh Lê Bá Sơn (con ông Tâm) cho biết sau khi bị kẻ gian chặt hạ cao su thì bất ngờ bị một số người đưa máy múc, máy ủi vào mở đường qua đất rừng vào một mỏ đá gần đó dù gia đình đã can ngăn nhưng các đối tượng vẫn ngang nhiên, bất chấp sự phản đối của gia đình. Gia đình tôi cầu cứu, trong khi chờ cơ quan chức năng can thiệp giải quyết thì tiếp tục bị chặt hạ thêm 500 gốc cây cao su. “Đến nay gia đình vẫn chưa nhận được trả lời của cơ quan chức năng” - anh Sơn cho biết.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin trước đó, ông Lê Việt Hà Chánh, Văn phòng UBND huyện Như Thanh, trả lời hiện huyện này cũng mới chỉ vừa nhận được thông tin gia đình ông Tâm bị kẻ xấu phá hoại cây cao su. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp với công an huyện điều tra làm rõ vụ việc. Cũng theo ông Hà, hiện huyện đã đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ, sớm mang lại bình yên cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.