Vụ ‘ém’ tiền cứu trợ: Xin lỗi và phát trả lại cho dân

(PL)- Liên quan đến việc xã “ém” tiền hỗ trợ khôi phục sản xuất và giống sau thiên tai sáu năm nay chưa trả cho người dân ở xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An, chiều 6-6, ông Hà Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, cho biết:

“Thường vụ Huyện ủy đã họp về sự vụ này và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã có báo cáo kiểm tra ở xã Diễn Hải. Sắp tới sẽ có hướng xử lý cụ thể”.

Về số tiền phải chuyển cho người dân, ông Quang nói: “Tiền thì đang kiểm tra lại thiệt hại của dân, đến đâu sẽ xử lý đến đó và phát trả lại cho dân. Hiện chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra bởi hồ sơ cũng đã lâu rồi, phải kiểm tra lại độ chính xác xem thế nào”. Lãnh đạo huyện Diễn Châu cũng đang giao trách nhiệm cho lãnh đạo xã Diễn Hải về từng xóm, cùng với Ban Tài chính xã và HTX họp dân, xin lỗi nhân dân. Sau đó công khai danh sách đã phê duyệt trước đó để nhân dân và ban xóm kiểm tra rồi từng hộ dân ký xác nhận.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Diễn Châu cũng đã báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và đề xuất xử lý kỷ luật cụ thể đối với các cá nhân liên quan. Như đã phản ánh, năm 2011 người dân xã Diễn Hải bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 2 và rét đậm, rét hại vụ xuân 2011. Do vậy, tỉnh Nghệ An và huyện Diễn Châu đã chuyển hơn 259 triệu đồng tiền hỗ trợ, khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ và hỗ trợ giống đậu phộng để khôi phục sản xuất sau rét đậm, rét hại cho xã Diễn Hải. Thời điểm đó ông Trần Văn Tiến Tiến, Chủ tịch xã (nay là Bí thư Đảng ủy xã), đã ký vào phiếu rút số tiền 60 triệu đồng tại kho bạc rồi chuyển sang cho HTX Nông nghiệp Diễn Hải hơn 40 triệu đồng. Số tiền còn lại gần 19 triệu đồng để trong quỹ của xã để chi tiêu.

Đến tháng 12-2012, ông Tiến ký vào phiếu rút hơn 76 triệu đồng tại kho bạc về nhập vào quỹ UBND xã nhưng dân cũng không nhận được đồng nào. Tất cả các đợt hỗ trợ là hơn 250 triệu đồng lẽ ra phải cấp phát cho dân từ năm 2011 thì nó lại nằm trong ngân sách xã hơn 95 triệu đồng và hơn 40 triệu đồng trong HTX Diễn Hải, hơn 120 triệu đồng còn lại vẫn để trong kho bạc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.