Vụ “ém” 17.000 lô đất: Các BQL đã kiểm điểm nhưng không thừa nhận giấu đất

(PLO)- TP Đà Nẵng chỉ khuyến cáo người dân không đi đường bộ lên Bà Nà chứ không cấm.

 Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng Võ Văn Thương trả lời tại buổi họp báo. 

Sáng 9-4, tại cuộc họp báo thường kỳ do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, trả lời các câu hỏi của PV, ông Võ Văn Thương (Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng) cho biết, về con đường bộ chạy lên đỉnh Bà Nà (xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) bị hạn chế sử dụng thực tế là khuyến cáo của UBND TP Đà Nẵng.

Cụ thể con đường này do UBND TP Đà Nẵng đầu tư và quản lý, trong đó Sở GTVT TP và UBND huyện Hòa Vang là đơn vị trực tiếp được giao nhiệm vụ quản lý con đường. “Tuy nhiên vì vấn đề an toàn nên TP đã khuyến cáo người dân không nên đi lại trên con đường. TP chỉ khuyến cáo thôi chứ không cấm. Ngoài vấn đề an toàn cho người dân, du khách thì con đường này còn phục vụ các vấn đề khác của TP như bảo vệ rừng, chuyên chở vật lên xây dựng trên đỉnh Bà Nà. Vì sự an toàn của người dân và cũng vì đường đã xuống cấp nên TP mới khuyến cáo. Nếu đơn vị nào ngăn barie cấm đường là không đúng, vì tuyến đường này là của TP, Sở GTVT quản lý”, ông Võ Văn Thương cho biết. 

Đây là con đường trước đây được TP đầu tư và du khách vẫn đi phượt để lên đỉnh chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của Bà Nà-Núi Chúa và tận hưởng không gian nghỉ dưỡng nơi đây. 

Cũng tại cuộc họp báo, các PV đã chất vấn việc ông Văn Hữu Chiến (nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) trong thời gian còn đương chức đã có chủ trương cho phép cải tạo đất tại xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang). Tuy nhiên, sau khi có chủ trương này thì những đơn vị, người dân đã đem đất đi bán với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Sự việc gây bức xúc trong dư luận.

Trả lời vấn đề trên, ông Võ Văn Thương cho biết, hiện nay Sở TN&MT TP cùng với huyện Hòa Vang đang kiểm tra, rà soát lại sáu trường hợp mà ông Văn Hữu Chiến đã ký đồng ý về chủ trương cải tạo đất. Kết luận cuối cùng sẽ được Sở TN&MT báo cáo cụ thể vào tuần tới.

“Việc TP giải quyết chủ trương cho người dân cải tạo đất để sản xuất là không sai, tuy nhiên trình tự thủ tục thực hiện là không đúng, chưa đúng. Đáng lẽ huyện Hòa Vang sau khi có chủ trương phải phối hợp với Sở TN&MT mời người dân đến hướng dẫn, làm đầy đủ thủ tục, cam kết về môi trường…sau đó mới cấp phép khai thác. Nhưng huyện lại bỏ qua việc này, sau khi có chủ trương, chưa được cấp phép thì người dân đã khai thác ngay. Sau khi phát hiện, báo chí phản ánh thì TP đã yêu cầu tạm dừng việc khai thác này để xem xét lại”, ông Thương nói.

Cũng theo Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng, TP sẽ tổng rà soát lại việc khai thác đất đồi, nếu đơn vị nào không đảm bảo sẽ bị rút giấy phép khai thác. Ông Thương cũng cho hay, việc thực hiện cải tạo đất không đúng trước hết là thuộc về sáu trường hợp được TP đồng ý về chủ trương và UBND huyện Hòa Vang. “Hiện UBND TP đã yêu cầu huyện Hòa Vang kiểm điểm về việc thực hiện không đúng chủ trương này”, ông Thương nhấn mạnh.

Vụ “ém” 17.000 lô đất: Các BQL đã kiểm điểm nhưng không thừa nhận giấu đất ảnh 2
 Các ban quản lý dự án không thừa nhận dấu 17.000 lô đất đối với lãnh đạo TP Đà Nẵng mà đây là những sai sót về thống kê chưa sát. 

Về việc cán bộ nhân viên tại 17 ban quản lý các dự án đã “ém nhẹm” 17.000 lô đất tái định cư không báo cáo cho lãnh đạo TP mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ông Võ Văn Thương cho hay: “TP đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan, các quận, huyện và ban quản lý dự án tiến hành kiểm điểm về việc này. Hiện các ban quản lý dự án đã có bản báo cáo kiểm điểm về trách nhiệm để xảy ra việc thừa 17.000 lô đất trên gửi UBND TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, các đơn vị đã nộp kiểm điểm nhưng không thừa nhận giấu đất. Việc để thừa đất như vậy là do chưa nắm hết số liệu, thống kê chưa sát nên thừa đất tái định cư mà không biết”.

Ông Thương, khẳng định : “Về việc ai giấu, giấu như thế nào đối với 17.000 lô đất này TP sẽ kiểm tra và xử lý. Từ những kiểm điểm mà các ban đã gửi, TP sẽ có hướng xử lý tiếp theo đối với các trường hợp này”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.