Vụ đưa xe về phường để mặc cả: Bắt giữ 2 người

(PL)- Bí thư quận Bình Thạnh chỉ đạo làm rõ bốn người và chỉ huy ca trực liên quan vụ bắt xe sinh viên đưa về phường cưỡng đoạt tiền.

Về vụ thiếu úy công an và bảo vệ dân phố phường 17, quận Bình Thạnh bắt xe rồi đưa về phường để mặc cả đòi tiền, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, thông tin: Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt đối với Phạm Thái Vinh và Nguyễn Hoàng Minh để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 20-12, Công an quận Bình Thạnh đã đình chỉ công tác đối với thiếu úy Vinh (chuyển công tác từ Công an tỉnh Nghệ An vào một năm). Giám đốc Công an TP.HCM cũng đã ký quyết định tước danh hiệu CAND đối với thiếu úy Vinh. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT ra lệnh bắt đối với Vinh và Nguyễn Hoàng Minh (bảo vệ dân phố phường 17). Các quyết định và lệnh của công an đã được VKS phê chuẩn.

Thanh tra Công an TP.HCM mời bảo vệ dân phố Nguyễn Hoàng Minh về trụ sở làm việc. Ảnh nhỏ: Phạm Thái Vinh (bên phải) và Nguyễn Hoàng Minh. Ảnh: TRÀ – TÂN

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 17-12, sinh viên CHĐ (đang theo học một trường nghiệp vụ về du lịch ở quận Tân Bình) bị một nhóm sáu người mặc thường phục chặn xe. Một người xuất trình thẻ công an và đưa anh Đ. về phường để kiểm tra hành chính (sau này xác định là thiếu úy Phạm Thái Vinh). Sau khi giữ giấy tờ, kiểm tra cốp xe của anh Đ. thấy có con dao khoảng 4 cm (anh Đ. giải thích đang là sinh viên trường nghiệp vụ du lịch, làm đầu bếp nên mua con dao để rạch các thùng hàng) thì những người này quy là “sắm dao để đi cướp”. Sau đó Vinh và bảo vệ dân phố Minh buộc Đ. mang 10 triệu đồng đến chuộc.

Khi biết thông tin, PV Pháp Luật TP.HCM đã báo cho Trung tướng Lê Đông Phong. Sau đó, theo chỉ đạo của giám đốc Công an TP.HCM, ngày 18-12, tổ công tác Thanh tra Công an TP đã mời Minh về phường làm việc khi người này đến vòng xoay Hàng Xanh nhận tiền...

Ngày 22-12, trao đổi với PV về vụ việc trên, ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư quận Bình Thạnh, cho biết: Hiện Công an TP.HCM đã thụ lý và xử lý vụ việc. Hai người đã bị công an khởi tố, việc xử lý tiếp theo sẽ theo đúng quy định”.

Ông cũng cho hay: Chắc chắn ban chỉ huy công an ca trực hôm đó sẽ phải có trách nhiệm trong vụ việc. Tùy theo mức độ như thế nào thì xử lý theo đúng quy định.

“Tôi cũng đã giao Công an quận Bình Thạnh làm rõ ngoài hai người đã bị bắt thì còn những ai có liên quan và liên quan như thế nào. Tôi cũng chỉ đạo để chấn chỉnh lại lực lượng bảo vệ dân phố trong quá trình tham gia công tác” - ông nói.

Ông nêu quan điểm: Rõ ràng đây là sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín lực lượng công an nói chung và Công an quận Bình Thạnh nói riêng. “Tôi tiếp tục khẳng định là phải xử lý thật nghiêm vụ việc để làm gương” - ông Tuất nói.

Ngày 22-12, sinh viên Đ. cho biết vẫn chưa nhận lại chiếc xe máy để đi làm, đi học. “Hiện tại em vẫn chưa nhận được thông tin về chiếc xe của mình...” - Đ. nói.

Đ. cũng cho hay: Ngày 21-12, Công an TP.HCM đã mời Đ. lên lấy lời khai. “Mấy anh công an cũng cho hay là em sẽ nhận dạng những người đã tham gia đánh em trong tối 17-12” - Đ. nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài Vinh và Minh, những người còn lại trong nhóm chặn bắt xe của Đ. là “hiệp sĩ” đường phố. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.