Vụ đưa rác 'đi Sài Gòn': Phạt tiền vợ, cảnh cáo chồng

(PLO)- Về vụ “Rác Hương Khê đi Sài Gòn” đưa lên mạng xã hội, chính quyền đã đề nghị công an vào cuộc làm rõ và đã ra quyết định phạt hành chính hai vợ chồng.

Ngày 26-11, ông Lê Hữu Thái, Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng (quê xã Gia Phố, huyện Hương Khê) có hành vi treo bao rác lên tàu hỏa chạy hướng vào TP.HCM.

Cụ thể xử phạt người vợ là chị Hồng số tiền 3 triệu đồng, còn người chồng do hiểu biết hạn chế nên UBND thị trấn Hương Khê chỉ phạt cảnh cáo.

Hành vi móc treo bao rác lên các toa tàu bị xử phạt hành chính.

Thời gian qua, hoàn cảnh gia đình vợ chồng chị Hồng thuộc diện khó khăn nên hai vợ chồng lên thị trấn Hương Khê thuê kiốt ở và mổ gà thuê, bán gà tại chợ Sơn. Khi bị triệu tập, vợ chồng chị Hồng khai nhận số rác thải trên không phải của vợ chồng chị Hồng. Do người dân để rác trước kiốt nên hai vợ chồng chị Hồng không biết mang rác đi đâu đổ, đành mang lên móc, treo lên toa tàu hỏa mang đi… vào hướng phía Nam.

Như đã đưa tin, ngày 22-11, cộng đồng mạng xôn xao video clip quay sự việc khi tàu chạy vào TP.HCM đang dừng thì một số người dân ở Hương Khê (Hà Tĩnh) mang rác trong nhà ra gài lên tàu.

Đoạn video clip “Rác Hương Khê đi Sài Gòn” quay sự việc khi đoàn tàu hàng đang dừng trên đường sắt Bắc-Nam thì nhiều người mang các bao, bì đựng rác ra cài, treo lên các toa tàu. Người dân còn nói với nhau “treo tiếp đi, tàu chưa chạy đâu”… Sau đó đoàn tàu hỏa chuyển bánh, mang theo các bao rác treo bên các toa chở hàng.

Nhiều người xem tỏ thái độ phẫn nộ, bức xúc với hành động thiếu ý thức của những người dân trên. Theo nhiều người dân và quản lý ga Hương Phố (huyện Hương Khê) thì đoàn tàu chở hàng trên dừng trên đường sắt Bắc-Nam đoạn qua thị trấn Hương Khê chứ không phải dừng trong ga đường sắt Hương Phố.

Từ video clip trên, cơ quan chức năng xác định người trong video là vợ chồng chị Hồng và một số người khác. 

Video clip quay sự việc.

Ông Thái cho biết thêm, ngoài vợ chồng chị Hồng còn có một số người khác tham gia trong video clip trên nhưng họ không trực tiếp treo rác lên tàu nên rất khó xử lý, xử phạt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.