Vụ đưa 300 lao động TQ vào Đà Nẵng: Mượn danh phục vụ APEC?

(PL) - Ngày 17-11, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng cho hay đến thời điểm này Ủy ban Quốc gia APEC 2017 vẫn chưa có văn bản chính thức quyết định chọn ai sẽ thực hiện các công trình để phục vụ cho APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, cuối tháng 12-2015, Ủy ban Quốc gia APEC 2017 mới có quyết định cuối cùng. Việc chuẩn bị và phục vụ cho APEC 2017 là do Bộ Ngoại giao chủ trì, còn phía TP Đà Nẵng chỉ là đơn vị phối hợp thực hiện. Vì vậy, nếu đơn vị nào cho rằng mình đã được chọn để phục vụ APEC 2017 là chưa chính xác.

Như Pháp Luật TP.HCMthông tin, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores và Công ty TNHH Sichuan Hua Shi viện cớ cần hoàn thành sớm khách sạn năm sao JW Marriott (ở đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), cạnh sân bay quân sự Nước Mặn để phục vụ APEC nên phải đưa 300 lao động Trung Quốc (TQ) từ Tứ Xuyên (Trung TQ) sang.

Cụ thể, hai công ty này (đều có lãnh đạo là người TQ) cho rằng vào tháng 10-2017, khách sạn JW Marriott sẽ được đưa vào sử dụng và sẽ có trung tâm hội nghị quốc tế phục vụ APEC 2017. Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ, việc thi công bị trì trệ do người quản lý và thiết kế là người nước ngoài, ngôn ngữ bất đồng dẫn đến việc giao tiếp với người bản địa khó khăn. Ngoài ra, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp nên phần lớn lao động bản địa không thích ứng được dẫn đến hiệu quả công việc thấp… Từ đó hai công ty kiến nghị đưa 300 lao động từ TQ thì dự án khách sạn năm sao trên mới kịp phục vụ APEC 2017.

Trước đó, lãnh đạo TP Đà Nẵng có chủ trương xây dựng trung tâm hội nghị quốc tế, chọn dự án quần thể đô thị - du lịch quốc tế Eden do Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Thiên Thai làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 1.500 chỗ ngồi. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Huỳnh Tấn Vinh (đại diện chủ đầu tư dự án Eden) xác nhận việc lựa chọn trên mới chỉ được bàn bạc và chưa có quyết định chính thức.

Như vậy, có thể thấy rằng Công ty Silver Shores và Công ty TNHH Sichuan Hua Shi đã mượn cớ “phục vụ APEC 2017” để đưa 300 lao động TQ sang Đà Nẵng.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.