Vụ DN bất động sản được tiêm vaccine: “Nghiêm túc rút kinh nghiệm”

(PLO)- Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Ban Giám đốc Sở Y tế nghiêm túc rút kinh nghiệm sau vụ Sở này duyệt danh sách tiêm vaccine có nhiều DN bất động sản.

 

Tối 2-8, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Nam phát thông cáo báo chí về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh này. Thông cáo đề cập đến việc tiêm vaccine chưa phù hợp đối tượng ưu tiên trong đợt tiêm thứ 3 (ngày 29 và 30-7) của tỉnh này.

Theo đó, sáng 2-8, Ban Giám đốc Sở Y tế đã kiểm điểm tại cơ quan. Ngoài ra, Ban Giám đốc Sơ Y tế Quảng Nam cũng đã báo cáo giải trình và kiểm điểm trước Thường trực UBND tỉnh này.

Qua nội dung trình bày của Sở Y tế, Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam nhận thấy đây là sự cố đáng tiếc khi xác định đối tượng cần ưu tiên tiêm vaccine, mặc dù đúng theo các quy định nhưng chưa thực sự bức thiết và phù hợp với số lượng liều vaccine được phân bổ cho đợt tiêm vừa qua.

Nhiều người mặc đồng phục của Đất xanh Miền Trung tiêm vaccine COVID-19 vào chiều 30-7. Ảnh: T.NHẬT

 “Thường trực UBND tỉnh đã yêu cầu Ban Giám đốc Sở Y tế nghiêm túc rút kinh nghiệm và quán triệt cán bộ công nhân viên trong ngành Y tế để không được lặp lại và tổ chức tiêm vaccine các lần sau tốt hơn, chặt chẽ hơn”, thông cáo nêu.

Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu không để những sự cố đáng tiếc làm ảnh hưởng đến nỗ lực và thành quả của ngành y nói chung và tỉnh này nói riêng trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Như PLO đã thông tin, ngày 29 và 30-7, tỉnh Quảng Nam tổ chức tiêm vaccine đợt 3. Theo danh sách các đơn vị tiêm có nhiều doanh nghiệp (DN) bất động sản như Công ty Cổ phần Bất động Sản Nam Miền Trung (công ty con của Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung), Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt, Công ty Cổ phần Chu Lai Hội An (FVG).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Quảng Nam cho rằng, việc Sở Y tế xếp danh mục các loại hình doanh nghiệp để ưu tiên tiêm còn chủ quan, chưa lường hết hậu quả của dư luận, chưa xin ý kiến UBND tỉnh trước khi ban hành đối với những trường hợp nhạy cảm mặc dù thuộc thẩm quyền của Sở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.