Vụ dân vây bắt lâm tặc: Nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố!

Liên quan đến vụ hàng chục người dân đã vây bắt hai xe chở gỗ của lâm tặc tại địa bàn xã Hà Tây, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai vào ngày 18-4, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah nói: "Không thể đổ tất cả lên đầu cho người dân được. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm vụ việc. Nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố hình sự”.

Chiều 22-4, ông Nguyễn Ngọc Cư Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết vẫn đang cử lực lượng kiểm lâm vào hiện trường đo đếm, xác định vị trí số gỗ bị chặt hạ.

Qua điều tra ban đầu xác định vị trí rừng bịlâm tặckhai thác thuộc tiểu khu 187, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah quản lý.

Số gỗ bị lâm tặc bỏ lại tại nhà rông làng Kon Sơ Lal

Số gỗ bịlâm tặcbỏ lại tại nhà rông làng Kon Sơ Lal

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó chủ tịch UBND huyện Chư Pah, cho biết đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc. Về tình trạng phá rừng ở khu vực này, ông Quang nói đã nghe người dân phản ánh việc một số đối tượng thuộc tỉnh Kon Tum xuống khai thác gỗ trên địa bàn xã Hà Tây. Vào ngày 14-4, trong buổi làm việc với chính quyền xã Hà Tây, ông Quang đã chỉ đạo kiểm lâm phối hợp với chính quyền kiểm tra làm rõ.

“Đây là rừng không phải do người dân quản lý. Nếu giao khoán cho người dân phải có cam kết, hợp đồng. Các ngành chức năng quản lý về mặt nhà nước. Không thể đổ tất cả lên đầu cho người dân được. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm vụ việc. Nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố hình sự”- ông Quang khẳng định.

Hai chiếc xe chở gỗ bị người dân chặn lại

Hai chiếc xe chở gỗ bị người dân chặn lại

Trong buổi làm việc trước đó, ông Đinh Sứk, Chủ tịch UBND xã Hà Tây cùng hai cán bộ kiểm lâm địa bàn là ông Đỗ Xuân Hoàn và ông Trần Đức Thiên Thái cùng cho biết trước khi xảy ra vụ việc chưa nghe người dân phản ánh gì.

Một gốc cây lớn 4 ngườ ôm bị đốn hạ trong rừng.

Một gốc cây lớn 4 người ôm bị đốn hạ trong rừng.

Theo ông Cư, qua kiểm tra ban đầu xác định vị trí khai thác thuộc tiểu khu 187, thuộc sự quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah chứ không phải tiểu khu 185, thuộc sự quản lý của UBND xã Hà Tây như thông tin ông Nguyễn Quốc Thuận, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah cung cấp ban đầu.

“Lúc trước đi cùng nhà báo là do anh em không mang theo máy định vị mà người dân nhận là của họ nên nhầm. Sáng nay, đi kiểm tra thì xác định lại thuộc sự quản lý của chúng tôi. Trách nhiệm chính là thuộc về chúng tôi”- ông Thuận nói.

Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng kiểm lâm xác định có khoảng 38 gốc cây bị cắt hạ, đồng thời còn lại 10m3 gỗlâm tặcchưa đưa ra khỏi hiện trường.

Theo Hoàng Thanh/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.