Vụ dân hai xã hỗn chiến: Tòa chưa thể tuyên án

(PLO)- TAND tỉnh Thanh Hóa chưa thể tuyên án, đồng thời trả lại hồ sơ yêu cầu VKSND tỉnh Thanh Hóa điều tra bổ sung thêm các tình tiết bị bỏ sót trong vụ “hỗn chiến” trên sông làm 3 người chết, 11 người bị thương.

Hôm qua 3-4, TAND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ngày xử thứ hai phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 19 bị cáo tham gia vụ “hỗn chiến” tranh chấp bãi cào ngao trên sông Yên thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương và Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: ĐT

Tại phiên tòa, hai bị cáo Nguyễn Văn Tuyển (SN 1987), Phạm Văn Thành (SN 1994, đều ngụ ở xã Quảng Nham) bị truy tố về tội giết người và cố ý gây thương tích tiếp tục kêu oan, tố cơ quan điều tra đánh đập, ép cung.

Trong khi đó, trong phần bảo vệ cho thân chủ tại phiên tòa, các luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Văn Thành và Nguyễn Văn Tuyển đều cho rằng: “Hành vi của hai bị cáo không thể cấu thành tội phạm “giết người” và nhận định của VKS không đúng vì Thành và Tuyển không cố ý tước đoạt tính mạng của ông Tô Quốc Dũng và anh Dương Văn Quân”.

Đông đảo người dân hai xã Quảng Nham, Hải Châu kéo đến tham dự phiên tòa. Ảnh: ĐT

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, TAND tỉnh Thanh Hóa đã trả hồ sơ cho VKSND tỉnh Thanh Hóa điều tra bổ sung thêm nội dung, tình tiết vụ việc.

Như báo Pháp luật TP.HCMđưa tin, sáng ngày 2-4, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng đối với 19 bị cáo liên quan đến vụ hỗ chiến trên sông Yên. 

Trong ngày 2-4, HĐXX xoay quanh phần nội dung xét hỏi, làm rõ các tình tiết, động cơ của các bị liên quan đến vụ hỗn chiến trên sông Yên. Bị cáo Nguyễn Văn Tuyển khai phía người dân xã Hải Châu đã chủ động, khiêu khích rồi bao vây, đánh người dân Quảng Nham, vì thế để bảo chính mình nên người dân xã Quảng Nham mới dùng dao gậy để tự vệ.

Trước đó sáng ngày 7-7-2013, bên phía Quảng Nham có khoảng 25-30 bè, mỗi bè có từ 2-5 người, phía xã Hải Châu có hai bè và một thuyền với khoảng 15 người đi ra vùng tranh chấp. Khi bè thuyền của hai bên tiến lại gần nhau thì các đối tượng đi trên bè, thuyền đã dùng gạch, đá, gậy và các hung khí mang theo để ném, đánh nhau tạo thành một cuộc hỗn chiến trên sông. Hậu quả sau vụ hỗn chiến trên sông làm 3 người chết và 11 người bị thương.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.