Vụ cụ ông 'cầu cứu' Bí thư Thanh Hóa: Kiểm điểm tập thể, cá nhân chậm cấp giấy chứng nhận

(PLO)- Suốt bốn năm đi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thành, người thương binh Đặng Ngọc Vinh ở TP Sầm Sơn đã phải cầu cứu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-8, thông tin từ Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa, cho biết Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa đang chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho ông Đặng Ngọc Vinh, 78 tuổi, ngụ xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn.

Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa lý giải có nhiều nguyên nhân trong việc chậm cấp GCN cho ông Vinh, trong đó có nguyên nhân do cấp GCN trước đây chưa đảm bảo quy định, có sai sót nên cần phối hợp với nhiều đơn vị liên quan.

Việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Sầm Sơn xử lý hồ sơ chậm do thời điểm đó văn phòng mới đi vào hoạt động, số người làm việc còn thiếu, trang thiết bị chưa được trang bị kịp thời đầy đủ… Điều này dẫn tới việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân còn chậm.

Ông Đặng Ngọc Vinh nhận được GCN sau khi gõ cửa cầu cứu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Đỗ Trọng Hưng. Ảnh: ĐT

Ông Đặng Ngọc Vinh nhận được GCN sau khi gõ cửa cầu cứu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Đỗ Trọng Hưng. Ảnh: ĐT

Trao đổi với PLO, ông Đặng Ngọc Vinh bày tỏ phấn khởi sau khi gia đình ông đã được cấp GCN cho mảnh đất của chính ông cha để lại.

Ông Vinh cho biết năm 2019, theo hướng dẫn của xã Quảng Đại và TP Sầm Sơn, ông đã họp gia đình, xin chữ ký của nhiều hộ gia đình tại địa phương xác nhận nguồn gốc để hoàn thành thủ tục. Khi có đủ các giấy tờ, hồ sơ, ông mang lên địa chính xã Quảng Đại nộp thì cán bộ xã thông báo vẫn còn thiếu hồ sơ.

"Cán bộ địa chính lý giải rằng, khu đất gia đình tôi xin cấp đổi có diện tích tăng lên nên phải xin ý kiến của cơ quan cấp trên. Trong suốt bốn năm qua, tôi nhiều lần phải nhờ con chở đi lên, đi xuống để hỏi về các thủ tục nhưng vẫn không được giải quyết” - ông Vinh chia sẻ.

Cũng theo ông Vinh, sau nhiều lần như vậy, ông đã gửi tâm thư đến Bí thư, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ngoài ra, ông còn nhờ con trai chở xe máy đến tận nhà ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa để "cầu cứu".

Tại Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã truy vấn ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa và đặt câu hỏi: "Có còn tình trạng sách nhiễu tiêu cực không trong cấp GCN không?

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng tại kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa vừa qua. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng tại kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa vừa qua. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

“Cách đây không lâu, cử tri Đặng Ngọc Vinh gần 80 tuổi, là thương binh ở TP Sầm Sơn đã lên tận nhà tôi bức xúc về việc xin GCN ở địa phương nhưng không được cấp, bị cán bộ sách nhiễu.

Sau đó, tôi yêu cầu Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn rà soát, kiểm tra trường hợp của ông Đặng Ngọc Vinh, nếu đúng thẩm quyền thì phải cấp GCN cho dân. Sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn đã thông tin lại việc cấp GCN cho trường hợp ông Vinh là hoàn toàn đúng theo quy định.

Tuy nhiên, tại sao lại không cấp cho dân thì đây là cách làm việc quan liêu, chủ quan, không tận tâm, tận lực” - ông Hưng nêu.

Sau đó, ông Lê Sỹ Nghiêm cũng thừa nhận việc thời gian qua Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa nhận 149 đơn thư phản ánh về việc tiêu cực, sách nhiễu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.