Vụ công an đánh chết nghi can: Còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ

(PLO)- Trước giờ phiên tòa xử năm sĩ quan công an ở Phú Yên dùng nhục hình, đánh chết người tuyên án dự kiến vào chiều nay (3-4), nhiều ý kiến cho rằng rất có khả năng tòa sẽ trả hồ sơ để điều tra bổ sung do còn quá nhiều vấn đề chưa được làm rõ, còn hàng loạt hành vi chưa được xem xét, truy tố thiếu tội danh, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Theo hồ sơ vụ án, trước đây TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) từng có quyết định trả hồ sơ cho VKS cùng cấp để điều tra bổ sung nhưng Viện không tiến hành điều tra.

Cụ thể, ngày 28-6-2013, TAND TP Tuy Hòa có quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Viện KSND TP Tuy Hòa truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị can Nguyễn Tấn Quang, Nguyễn Minh Quyền, Phạm Ngọc Mẫn, Đỗ Như Huy, Nguyễn Thân Thảo Thành về hành vi cố ý gây thương tích theo Điều 104 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, Tòa yêu cầu Viện thu thập chứng cứ để xác định có bao nhiêu ổ tụ máu tách rời nhau trên da đầu và ở mô liên kết trên xương sọ nạn nhân Ngô Thanh Kiều; xác định phương, chiều, hướng của công cụ tác động gây nên các thương tích có trên đầu nạn nhân Kiều; xác định công cụ gây ra các thương tích trên người nạn nhân Ngô Thanh Kiều là vật tày cứng hay vật tày mềm hoặc vật tày vừa cứng vừa mềm; xác định bị can Nguyễn Thân Thảo Thành đã dùng dùi cui đánh chính xác bao nhiêu nhát trên đầu nạn nhân Kiều; ngoài bị can Thành còn có ai khác đánh vào đầu anh Kiều hay không…

Tuy nhiên, ngày 26-8-2013, Viện trưởng Viện KSND TP Tuy Hòa Lê Minh Chánh có công văn gửi TAND TP Tuy Hòa cho rằng: các bị can Nguyễn Thân Thảo Thành, Nguyễn Tấn Quang, Nguyễn Minh Quyền, Phạm Ngọc Mẫn, Đỗ Như Huy đều là cán bộ công an được giao nhiệm vụ đấu tranh với đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, động cơ, mục đích do nôn nóng với kết quả điều tra, không nhằm mục đích gây thương tích hoặc gây ra cái chết đối với Ngô Thanh Kiều. Hành vi dùng nhục hình đã thu hút các hành vi cố ý gây thương tích nên việc tòa án yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự các bị can tội cố ý gây thương tích là không cần thiết.

Viện KSND TP Tuy Hòa cho rằng nhận thấy các nội dung yêu cầu điều tra bổ sung của TAND TP Tuy Hòa đã thể hiện đầu đủ trong hồ sơ vụ án, chứng cứ chứng minh tội phạm đã được thu thập, xác minh làm rõ. Do đó, Viện KSND TP Tuy Hòa giữ nguyên quan điểm truy tố theo nội dung cáo trạng số 64 ngày 22-5-2013.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.