Vụ cho doanh nghiệp tạm ứng ngân sách 55 tỉ đồng ở Đắk Lắk: Cam kết hoàn trả trước 31-12

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk cho doanh nghiệp tạm ứng ngân sách 55 tỉ đồng để làm dự án nuôi bò là trái quy định, đến nay mới thu hồi được 2 tỉ đồng và có cam kết với tỉnh sẽ  hoàn trả lại toàn bộ số tiền còn lại trước ngày 31-12-2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-12, trao đổi với PLO một lãnh đạo Sở Tài chính Đắk Lắk cho biết đã nhiều lần gửi văn bản đôn đốc Công ty TNHH liên hiệp Công - nông nghiệp phát triển bền vững Sao Đỏ (viết tắt là Công ty Sao Đỏ) hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền 55 tỉ đồng đã tạm ứng để bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án chăn nuôi bò.

“Đến nay, doanh nghiệp mới hoàn trả 2 tỉ đồng cho ngân sách tỉnh. Công ty Sao Đỏ đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk, trong đó cam kết sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền nêu trên trước ngày 31-12-2023” - vị này cho hay.

cho doanh nghiệp tạm ứng ngân sách
Dự án nuôi bò của Công ty Sao Đỏ được giao hơn 1.500 ha nhưng thực tế chỉ sử dụng gần 400 ha và cơ quan chức năng xác định tỉnh cho doanh nghiệp tạm ứng ngân sách trái quy định. Ảnh: VŨ LONG

Vẫn theo vị lãnh đạo này, hiện dự án này đang vướng chỗ hồ sơ địa chính để ký hợp đồng thuê đất và thỏa thuận chủ trương đầu tư. Khi có được cơ sở pháp lý này, chủ đầu tư mới đủ điều kiện thế chấp dự án vay tiền ở ngân hàng, rồi hoàn trả lại số tiền đã tạm ứng của ngân sách tỉnh Đắk Lắk.

“UBND tỉnh cũng giao sở KH&ĐT và Sở TN&MT hoàn chỉnh điều chỉnh trên cho Công ty Sao Đỏ trước ngày 31-12 này để doanh nghiệp đủ điều kiện vay tiền ngân hàng trả lại cho tiền tạm ứng ngân sách địa phương" - vị này cho hay.

Trước đó, trong một cuộc họp, Công ty Sao Đỏ đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh quy mô dự án từ hơn 1.500 ha xuống còn gần 400 ha, theo hiện trạng công ty đang sử dụng.

Doanh nghiệp cam kết sẽ hoàn trả lại khoản tiền mà ngân sách đã chi tạm ứng cho doanh nghiệp thực hiện giải phóng mặt bằng tại dự án chăn nuôi bò trong năm nay.

Như PLO đã phản ánh, tháng 4-2010, UBND tỉnh Đắk Lắk cho Công ty Sao Đỏ thuê hơn 1.500 ha đất tại xã Ea Lai, huyện M’Đrắk để thực hiện dự án chăn nuôi bò, thời hạn thuê là 50 năm.

Dự án này được hưởng nhiều ưu đãi như miễn tiền thuê đất 15 năm đối với diện tích chăn nuôi; 11 năm với diện tích quản lý, bảo vệ rừng suốt thời gian làm dự án; được hỗ trợ tín dụng, đào tạo lao động và ưu đãi về thuế nhập khẩu…

UBND tỉnh Đắk Lắk còn cho Công ty Sao Đỏ tạm ứng ngân sách nhà nước hơn 55 tỉ đồng để thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án.

Đến nay, UBND tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi 1.007 ha đất từ người dân rồi giao cho Công ty Sao Đỏ. Tuy nhiên, thực tế công ty này chỉ sử dụng hơn 400 ha và chưa ký hợp đồng thuê đất đối với diện tích này.

Dự án chỉ nuôi khoảng 3.200 con bò, tương đương gần 25% quy mô dự án. Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Đắk Lắk xác định tất cả công trình gồm khu chuồng trại, nhà kho, hồ chứa nước… của dự án đều không có giấy phép xây dựng. Ngoài ra, quá trình thực hiện dự án, Công ty Sao Đỏ còn làm suy giảm hơn 51 ha rừng tự nhiên.

Kiểm toán Nhà nước xác định việc UBND tỉnh Đắk Lắk cho Công ty Sao Đỏ tạm ứng ngân sách để thực hiện dự án trên là không đúng quy định.

Năm 2018, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng ban hành kết luận tại dự án, yêu cầu chủ đầu tư trả lại tiền cho ngân sách.

Tại kết luận thanh tra ban hành hồi tháng 11-2022, Thanh tra Chính phủ xác định việc UBND tỉnh Đắk Lắk cho tạm ứng hơn 55 tỉ đồng ngân sách đến nay chủ đầu tư chưa thống nhất hoàn trả, dẫn đến nguy cơ mất tiền ngân sách nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.