Vụ chi tiếp khách 3,2 tỉ: ‘Có gì đâu mà lên báo’ (?!)

(PL)- Ngày 25-12, liên quan đến việc Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai chi tiếp khách hơn 3,2 tỉ đồng, trong đó có những khoản chi bất thường, chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, để tìm hiểu vụ việc.

Ông Thành cho biết sẽ sắp xếp để gặp và trao đổi cụ thể tại trụ sở UBND tỉnh.

Cùng ngày chúng tôi liên lạc với ông Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, người duyệt phần lớn phiếu chi tiếp khách của Văn phòng HĐND tỉnh trong năm 2015. Ông Quang nói: “Tôi về hưu rồi nên không rõ nữa vụ việc đó. Nhưng nó có gì đâu mà công khai lên báo chí (?!). Đại khái Sở Tài chính thắc mắc một số quyết toán của năm 2015, đề nghị làm rõ một số vấn đề gì đó”.

. Thưa ông, ông giải thích thế nào trước việc một ngày Văn phòng HĐND tỉnh có mặt tiếp khách tới bốn tỉnh khác nhau và mỗi phiếu chi đều trị giá hàng chục triệu đồng?

+ Cái đó khách khứa tôi cũng không nhớ. Nhưng đại khái cũng có khi một ngày có hai, ba đoàn đến, đoàn đi mình cũng không nhớ.

. Nhưng chi tiếp khách với số tiền quá cao, thậm chí Văn phòng HĐND tỉnh ăn cơm dọc đường ở Sóc Trăng mà cũng hết 26,5 triệu đồng là đúng hay sai?

+ Tôi đề nghị thế này, những cái đó chưa có cơ quan hoặc cấp có thẩm quyền xem xét đúng hay sai mà mình đã đưa lên báo là chưa hay lắm. Tôi tâm sự thiệt là cũng chưa rõ, thí dụ nói một ngày bao nhiêu đó nhưng thực sự ra có thể cái ngày đó các đoàn khách họ đến. Thường thì người ta đi hội nghị ở Đắk Lắk, Đắk Nông hay Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đã Nẵng, Huế… và trên đường về họ ghé là bình thường.

. Việc quan hệ, tiếp khách không ai cấm nhưng vì sao có những phiếu chi không hợp lý, thưa ông?

+ Cái đó thì tôi cũng không rõ nhưng nói chứ anh em mình làm báo chí cũng nên bình tĩnh một chút và nên có thẩm định. Ví dụ như làm việc với chỗ văn phòng hay Sở Tài chính để trao đổi, trình bày thêm chứ tôi bây giờ đã nghỉ rồi.

Như Pháp Luật TP.HCMthông tin, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai qua kiểm tra chứng từ, sổ sách đã phát hiện Văn phòng HĐND tỉnh dùng 3,2 tỉ đồng ngân sách tiếp khách trong năm 2015 nên đã có văn bản đề nghị giải trình.

Các phiếu chi việc ăn uống, tiếp khách được Văn phòng HĐND tỉnh chi cho các đoàn từ Bắc vào Nam, từ Tuyên Quang, Hà Nội đến Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh, Long An... Đơn cử, ngày 3-8-2015, Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai “đến” Đà Nẵng tiếp khách hai lần với số tiền hơn 15 triệu đồng. Nhưng cũng trong ngày này họ lại chi tiếp khách cho đoàn HĐND tỉnh Long An từ trưa hôm đó cho đến chiều hôm sau (4-8-2015) hết hơn 10 triệu đồng và cũng chiều 4-8-2015 họ lại chi tiếp khách đoàn HĐND tỉnh Bến Tre hơn 10 triệu đồng... Thậm chí trong ngày 3-12-2015, Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai tiếp khách từ Bình Định, Bình Phước, Long An và tận Cà Mau với bốn phiếu chi hơn 35 triệu đồng… Ngoài ra, trong phiếu chi “ăn cơm dọc đường” tại Sóc Trăng (ngày 5-8-2015) số tiền cơm lên đến 26,5 triệu đồng.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai còn cho biết chỉ riêng việc đơn vị này mua vật tư, văn phòng phẩm trong năm 2015 nhưng không có phiếu nhập, xuất kho, chưa giải trình được lý do với số tiền lên đến hơn 660 triệu đồng. Đơn vị này cũng chi tiền mua nhiên liệu trong năm 2015 hơn 460 triệu đồng, tương đương 27.000 lít xăng nhưng Sở Tài chính không đối chiếu, xác minh được.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.