Vụ chị ruột phó chủ tịch phường xây nhà trái phép: Thị xã Long Mỹ cho chuyển mục đích sử dụng đất

(PLO)- Chị ruột của Phó Chủ tịch UBND phường xây nhà trên đất nông nghiệp nộp phạt, chưa khắc phục hậu quả và UBND thị xã cho bà này chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan vụ chị ruột Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) xây nhà trên đất nông nghiệp, trao đổi qua điện thoại với PLO, ông Nguyễn Văn Diên, Chủ tịch UBND thị xã cho biết bà Trần Thị Thanh Trúc đã nộp phạt, nhưng chưa thực hiện khắc phục hậu quả.

Trước đó, ngày 10-6, UBND thị xã Long Mỹ đã ra Quyết định xử phạt 8 triệu đồng đối với bà Trúc vì xây nhà trái phép trên đất trồng cây lâu năm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Công trình phía trước xây dựng trên đất thổ cư, trong khi căn nhà bên trong lại được xây trên đất nông nghiệp (ảnh lớn) và Quyết định chấp thuận cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất của UBND thị xã Long Mỹ (ảnh nhỏ). Ảnh: CHÂU ANH

Công trình phía trước xây dựng trên đất thổ cư, trong khi căn nhà bên trong lại được xây trên đất nông nghiệp (ảnh lớn) và Quyết định chấp thuận cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất của UBND thị xã Long Mỹ (ảnh nhỏ). Ảnh: CHÂU ANH

Bà Trúc đã nộp phạt và đến ngày 21-10, thị xã Long Mỹ có quyết định đồng ý cho bà Trúc chuyển mục đích sử dụng đất theo đơn của bà Trúc và Tờ trình của phòng Tài nguyên Môi và môi trường thị xã.

Theo lãnh đạo UBND thị xã Long Mỹ, việc ra Quyết định cho bà Trúc chuyển mục đích sử dụng đất ông vừa mới được báo lại còn việc khắc phục hậu quả thì có nhiều hình thức, hiện ông đang nghe bộ phận chuyên môn báo lại.

Lãnh đạo UBND thị xã Long Mỹ cũng cho biết thêm là Giấy chứng nhận chưa cấp và đang đợi hướng dẫn của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường. "Nếu Quyết định cho chuyển mục đích không đúng với quy định thì sẽ thu hồi lại...”, vị lãnh đạo cho hay.

Như PLO đã thông tin, bà Trần Thị Anh Đào là Phó Chủ tịch phụ trách mảng xây dựng, trật tự đô thị của UBND phường Thuận An. Đầu năm 2022, bà nhận tặng cho từ cha ruột thửa đất số 325, diện tích hơn 508 m2, thuộc loại đất trồng cây lâu năm. Kế sát là thửa đất số 331, thuộc loại đất ở. Cả hai thửa đất này thuộc địa bàn phường Thuận An.

Phần nhà tiền chế là đất thổ cư, có giấy phép xây dựng, tuy nhiên, căn nhà kiên cố phía trong lại được xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: CHÂU ANH

Phần nhà tiền chế là đất thổ cư, có giấy phép xây dựng, tuy nhiên, căn nhà kiên cố phía trong lại được xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: CHÂU ANH

Tháng 3-2022, bà Đào làm thủ tục xây dựng nhà ở và được UBND thị xã Long Mỹ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị trên, với vị trí xây dựng được nêu rõ là thửa đất số 331.

Tuy nhiên công trình xây dựng trên thực tế chỉ có phần nhà khung sắt tiền chế, dạng như hiên che mưa nắng sân là đúng trên đất ở. Còn phần nhà chính, xây dựng kiên cố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng lại nằm hoàn toàn trên thửa đất trồng cây lâu năm.

Sau khi nhận cho tặng từ cha ruột hồi giữa tháng 2-2022, thì đến cuối tháng 2-2022, bà Đào chuyển cho lại chị ruột (là bà Trúc) bằng hợp đồng tặng cho và được UBND phường công chứng.

Chủ tịch UBND phường Thuận An: “Bà Trần Thị Anh Đào hiện vẫn giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường, tuy nhiên, chuyển sang phụ trách khối Văn hóa - Xã hội chứ không phụ trách mảng xây dựng, trật tự đô thị như trước đây”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.