Vụ cháy ven bờ kênh quận 8: Khu vực cháy nằm trong dự án cải tạo bờ Nam kênh Đôi

(PLO)- Theo ông Phạm Quang Tú, Phó Chủ tịch UBND quận 8, nơi xảy ra vụ cháy nằm trong dự án cải tạo bờ Nam kênh Đôi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-4, UBND quận 8 phối hợp với Sở TT&TT TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về vụ cháy nhà tại hẻm 124 Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8.

Tại buổi họp báo, một số ý kiến cho rằng nguy cơ cháy nổ tại hẻm 124 Phạm Thế Hiển đã từng được báo cáo với cơ quan chức năng nhưng vụ cháy vẫn xảy ra.

Vụ cháy ven bờ kênh quận 8: Khu vực cháy đang chờ giải tỏa
Khu vực cháy tại quận 8 nằm trong khu vực chờ giải tỏa ven bờ kênh Đôi.

Trước ý kiến này, ông Phạm Quang Tú, Phó Chủ tịch UBND quận 8 cho biết phía UBND và Công an phường 2 đã tổ chức kiểm tra khu vực bị cháy theo quy định phòng cháy chữa cháy. Tại đây, lực lượng chức năng đã nhắc nhở, thậm chí xử phạt một số điểm có chất chứa gỗ, vật dễ gây cháy nổ.

Cũng theo ông Tú, nơi xuất phát vụ cháy không có người trông coi. Vị trí cháy cũng được xác định có nguy cơ cháy nổ nên địa phương đã thành lập tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tại đây.

Ông Tú cho biết thêm: Trên địa bàn quận 8 hiện có khoảng 10.000 căn hộ trên và ven kênh rạch. Hiện nay TP rất quan tâm chỉnh trang và di dời kết hợp với xây dựng hạ tầng kỹ thuật dọc theo các tuyến bờ kênh.

"HĐND TP.HCM đã ra thông qua nghị quyết về việc di dời 1.500 căn hộ dọc bờ kênh Đôi để giảm tải số lượng nhà cũng như mở rộng hướng đi cho người tham gia giao thông tại đây" - ông Tú nói và cho hay phía bờ Nam (nơi xảy ra vụ cháy) đang trong giai đoạn nghiên cứu khả thi để thực hiện di dời.

Bờ Nam thuộc phạm vi từ phường 1 đến phường 7 và dự kiến có hơn 5.000 căn nhà trên bờ kênh, rạch sẽ được di dời.

Với những trường hợp nhà đã cháy, sau khi điều tra, rà soát pháp lý nhà đất, các hộ dân bị ảnh hưởng sẽ được phép sửa chữa, cải tạo lại nhà theo đúng quy mô cũ trong lúc chờ di dời nhà.

Nói về việc cứu hộ, Phó Chủ tịch UBND quận 8 cho biết vì khu vực cháy nằm trong hẻm và ở khu vực ven sông nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Phía công an quận đã nhanh chóng yêu cầu lực lượng cháy trên sông của Phòng PC07 Công an TP.HCM chi viện lực lượng và hỗ trợ để dập tắt đám cháy.

vu-chay-ven-kenh-o-quan-8-chay-hai-can-nha-va-mot-bai-chua-go (9).jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy tối 1-4. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Như PLO đã thông tin, tối 1-4, lửa bùng lên từ bãi chứa vật liệu gỗ cũ ở khu vực dãy nhà ven kênh Đôi rồi nhanh chóng lan sang các căn nhà, xưởng bên cạnh.

Nhận tin báo, Phòng PC07 đã điều động đội KV1 thuộc Phòng PC07; Đội trên sông phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an quận 8 triển khai lực lượng, hàng chục phương tiện đến hiện trường triển khai dập lửa.

Đến khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Bảo vệ được dãy nhà phía trước khoảng 1.120 m2.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, gây tổng diện tích cháy khoảng 470 m2. Cháy hoàn toàn 50 m2 nhà số 206/1/18A; cháy khoảng 100/150 m2 diện tích nhà số 206/1/18; cháy khoảng 320 m2 diện tích bãi vật liệu gỗ cũ (nằm ở phía sau dãy nhà, ngay bờ sông), chất cháy chủ yếu là vật liệu gỗ cũ và đồ dùng trong gia đình.

Ngay sau vụ cháy, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 8 đã rà soát, hỗ trợ tiền và nhu yếu phẩm ban đầu cho các hộ dân bị ảnh hưởng (ba hộ bị thiệt hại nặng và sáu hộ bị thiệt hại nhẹ).

Với ba hộ bị thiệt hại nặng, quận đã hỗ trợ ban đầu 41 triệu đồng và nhu yếu phẩm trị giá 1 triệu đồng. Với mỗi hộ thiệt hại nhẹ hơn được hỗ trợ 11 triệu đồng và nhu yếu phẩm trị giá 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, quận cũng sẽ hỗ trợ chi phí thuê nhà cho những người có nhà bị ảnh hưởng, đồng thời tính toán phương án lâu dài nhằm giúp ổn định cuộc sống của người dân.

Ông Phạm Quang Tú cho biết lực lượng công an TPHCM đang điều tra, chưa có kết quả. Khi có kết luận, quận sẽ thông tin đến báo chí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.