Vụ cháy ở Đồng Nai khiến 4 người chết là do chập điện

(PLO)- Nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu phố 6, phường Tân Biên, TP Biên Hòa (Đồng Nai) vào khuya 27-6, khiến 4 người chết, 2 người khác bị thương được xác định do chập điện.

Chiều 27-6, Đại tá Văn Quyết Thắng, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai, cho biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn ban đầu được xác định do chập điện.

Theo nhận định, rạng sáng cùng ngày, chủ nhà dùng hệ thống sạc điện để chạy thử máy điều hòa mới sửa chữa thì đánh lửa và bốc cháy. Nhà chức trách cũng xác định nguyên nhân khiến 4 người tử vong là do ngạt khói.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện. Ảnh: TIẾN DŨNG

Cũng theo Đại tá Thắng thông tin thêm, căn nhà của bà Đoàn Thị Liên chứa nhiều máy lạnh, điều hòa rất dễ cháy nổ. Chủ nhà chất số hàng hóa, vật dụng che chắn gần hết lối đi trong khi không có lối thoát hiểm nên những người bên trong không thể thoát ra ngoài. Hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng khiến chủ nhà hoảng loạn, không còn bình tĩnh để xử lý tình huống.

Sau sự việc, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp cho biết thời gian tới, tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn để ngăn chặn tai nạn tương tự.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 2 giờ 35 ngày 27-6-2016, khi người dân xung quanh phát hiện, tri hô cháy thì anh Trần Trọng Hưng, con trai bà Liên đã bế cháu Trần Ngọc Phương Hy (SN 2015, con của Hưng) leo lên nóc nhà sang nhà hàng xóm và được người dân cứu.

Sau đó lửa bùng phát lớn anh Hưng không thể quay trở vào nhà được. Hậu quả bà Đoàn Thị Liên (SN 1957, chủ hộ), chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (SN 1989, con dâu), chết tại hiện trường, còn cháu Trần Long Phương Hạ (SN 2012, con của Hoa  và cháu Võ Ca (SN 2011, cháu ngoại bà Liên) tử vong sau khi vào viện.

Theo thông tin ban đầu, thiệt hại về tài sản chưa thống kê được. Theo ghi nhận của PV có mặt tại hiện trường căn nhà bị cháy là căn nhà cấp 4, gác lửng, có chiều rộng khoảng 5 m, chiều dài khoảng 20 m. Đây cũng là trụ sở kinh doanh và cũng là nơi ở của gia đình bà Liên.

Căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn, ngoài ra toàn bộ thiết bị điện lạnh do gia đình bà Liên kinh doanh cũng bị cháy và hư hỏng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.