Vụ cháy chung cư mini: Thăm viếng, động viên gia đình các nạn nhân

(PLO)-Lãnh đạo Hải Phòng, Thái Bình đã đến gia đình, nơi tổ chức tang lễ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội để thăm viếng, động viên chia buồn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Hải Phòng, chiều 14-9, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã đến thăm viếng, chia buồn và động viên gia đình các nạn nhân, gồm em Vũ Bảo Phương, 19 tuổi, ở quận Hải An và em Nguyễn Yến Nhi, 19 tuổi, ở xã An Đồng, huyện An Dương.

z4693425240777_cc9e8087e188a9cb04312123b7b7d422.jpg
Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND Hải Phòng (áo trắng, thứ 3 từ trái sang) thăm viếng, động viên gia đình nạn nhân ở quận Hải An

Tại gia đình các nạn nhân, thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Cường bày tỏ cảm thông và sự chia sẻ sâu sắc với những mất mát đau thương của các gia đình, động viên và mong muốn thân nhân của các nạn nhân bị tử vong sớm ổn định tâm lý, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Cường cũng đề nghị các cấp chính quyền địa phương đồng hành, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương, tổ chức hậu sự và hỗ trợ giải quyết những khó khăn trước mắt kịp thời.

Tại các gia đình nạn nhân bị tử vong, Hải Phòng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong số kinh phí là 10 triệu đồng.

z4693425234930_cd3217fc77af7f451dd3e0fc79f37acb.jpg
Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND Hải Phòng (thứ 2 từ phải sang) thăm viếng, động viên gia đình nạn nhân ở huyện An Dương

Theo thống kê, Hải Phòng có bốn nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội tối hôm 12-9, rạng sáng ngày 13-9. Ngoài gia đình hai nạn nhân lãnh đạo Hải Phòng trực tiếp đến thăm viếng, còn có hai nạn nhân khác là hai anh em ruột trong cùng một gia đình ở quận Lê Chân. Người anh 26 tuổi, người em 20 tuổi. Lãnh đạo các quận, huyện, tổ chức xã hội trên địa bàn các quận, huyện cũng đã đến thăm viếng, động viên, hỗ trợ kinh phí cho các gia đình.

Tại Thái Bình, sáng 14-9, ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình các nạn nhân.

Tính đến ngày 14-9, có 4 nạn nhân ở tỉnh Thái Bình bị thiệt mạng trong vụ cháy gồm: em Phạm Thị Thủy, 27 tuổi, ở xã Minh Quang, huyện Vũ Thư; em Mai Thị Yến Nhi, 19 tuổi, em Nguyễn Anh Đức, 21 tuổi cùng xã Tây Lương, huyện Tiền Hải và em Nguyễn Kim Oanh, 24 tuổi, xã An Vũ. huyện Quỳnh Phụ.

8_15250114092023.jpeg
Ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (bên phải) thăm viếng, động viên gia đình nạn nhân ở xã Tây Lương, huyện Tiền Hải

Tại những nơi đến thăm, ông Hoàn thăm hỏi, động viên, chia sẻ những đau thương, mất mát mà gia đình các nạn nhân phải gánh chịu trong vụ cháy vừa qua và mong các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời, trao kinh phí hỗ trợ của tỉnh cho mỗi gia đình có người bị thiệt mạng số tiền 20 triệu đồng.

Tại Hải Dương, tính đến ngày 14-9, có 2 nạn nhân ở Hải Dương thiệt mạng trong vụ cháy, gồm 1 nam thanh niên 26 tuổi ở TP Hải Dương và 1 nữ 27 tuổi ở xã Hưng Long, huyện Ninh Giang.

Để kịp thời hỗ trợ, động viên, thăm hỏi các nạn nhân và thân nhân người bị nạn trong vụ hỏa hoạn nêu trên, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan rà soát các đối tượng thuộc địa bàn quản lý, thông tin về các trường hợp người bị thương nặng hoặc hộ gia đình có người tử vong trong vụ hỏa hoạn tại chung cư mini ở Hà Nội. Đồng thời kịp thời thực hiện hỗ trợ chi phí điều trị đối với người bị thương nặng, hỗ trợ chi phí mai táng đối người tử vong trong vụ hỏa hoạn theo quy định

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.