Vụ cháy Carina: 5 điều phải nhớ khi bà hỏa ghé chung cư

(PLO)- Nếu đang sống ở chung cư hoặc có người thân đang sống ở chung cư, bạn tuyệt đối không được bỏ qua bài viết này!

Đầu tiên phải làm mặt nạ phòng độc

Làm mặt nạ phòng độc không hề khó. Trung tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu Cảnh sát PC&CC TP.HCM, khẳng định. Đa phần nạn nhân của các vụ hỏa hoạn thường không chết vì cháy mà họ chết vì bị ngạt khí.

Những người dân chung cư Carina may mắn thoát chết sau vụ cháy kinh hoàng.

“Chỉ cần hít phải vài ba hơi khí độc là đủ choáng váng, ngất xỉu rồi. Ngất xỉu thì làm sao chạy, kêu cứu được. Nếu có mặt nạ chống độc khói, người dân có thể đeo vào và tháo chạy hoặc kéo dài thời gian đợi lực lượng cảnh sát PCCC tới”, ông Tuyến nói.

Vậy có thể tự tạo ra mặt nạ chống độc khói bằng cách nào?

Bạn có thể dùng chăn, khăn mặt, khẩu trang, áo, mền,... (thậm chí là cả áo lót nhúng nước để tự tạo ra mặt nạ chống độc cho mình. Những vật dụng dùng để phòng độc nên nhúng nước vì nước giúp lọc độc hiệu quả hơn và khói khó xuyên qua được.

Tuyệt đối không di chuyển bằng thang máy

Chung cư, nhà cao tầng thường có thang máy để việc di chuyển nhanh chóng, tiện lợi hơn. Tuy nhiên, nếu hỏa hoạn xảy ra, việc di chuyển bằng thang máy chẳng khác gì tự sát.

Trung tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó Trưởng phòng tham mưu Cảnh sát PC&CC TP.HCM: "Tuyệt đối không được nhảy liều!"

“Thứ nhất vì khi cháy, khói bốc lên cao, buồng thang máy dễ bị nhiễm khói độc. Không gian nhỏ hẹp trong thang máy cùng việc bị nhiễm độc khói dễ khiến người ta bị ngạt thở, ngất xỉu, mất ý thức nhanh hơn. Thứ hai khi cháy thường bị mất điện, thang máy không hoạt động, rất nguy hiểm. Thay vì đi thang máy, người dân nên di chuyển bằng cầu thang bộ, tìm cách thoát ra ngoài”, ông Tuyến khuyến cáo.

Cúi thấp người, nép sát vào tường khi di chuyển

Khí cháy khói sẽ tụ ở phía trên, dưỡng khí tập trung phía dưới. Việc cúi thấp người giúp tranh thủ dưỡng khí, hạn chế tối đa việc hít phải khí độc, khói độc. Trên thực tế, trong một đám cháy, khói và khí độc làm nhiều người bị hại hơn là lửa. 

“Người dân có thể cúi sát xuống sàn nhà, bò bằng bàn tay và đầu gối dưới đám khói. Trên đường thoát nạn nên nép sát vào tường vì vị trí này sẽ hạn chế thấp nhất xác suất bị la-phông, vật nặng từ trần nhà bị cháy rơi xuống. Bên cạnh đó đi ở giữa dễ bị chen lấn, xô đẩy, nhiều người chưa chết vì cháy mà đã chết vì bị giẫm đạp, ngạt thở. Cuối cùng, khi tường bị sụp đổ do cháy, việc nép sát tường sẽ giúp lực bị va đập nhỏ hơn so với những vị trí khác”, Trung tá Tuyến khẳng định.

Sờ cửa xem có nóng không mới mở

Ông Tuyến khuyến cáo trước khi mở cửa, người dân phải dùng tay sờ xem cửa có nóng không. Nếu thấy nóng, thấy khói bốc lên nghi ngút từ dưới cửa thì tuyệt đối không được mở, phải di chuyển sang hướng khác. Lửa đã bén đến cửa, việc mở cửa sẽ khiến lửa bùng lên, ập vào thiêu cháy.

Khi mở cửa, phải mở từ từ, nép người sau cánh cửa để đảm bảo an toàn tối đa.

Nếu mở cửa mà không thể thoát được thì phải đóng lại ngay, tránh cháy lan, phần nào làm chậm tốc độ cháy.

Chèn cửa không để khói độc vào

Chị Lưu Thị Bích Phượng, Bí thư, Chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình, ra đi ở độ tuổi 50. Ảnh: HL 

Trường hợp bất khả kháng, không thể ra ngoài, thay vì cố gắng chen chúc chạy rồi dẫm đạp, ngạt khói, người dân nên tìm mọi cách chèn cửa để khói độc không bay vào nhà. Có thể dùng chăn, quần áo thấm ướt để khói độc khó xâm nhập hơn. Kế đó, chạy ra ban công hoặc nơi thoáng khí hơn ra tín hiệu cầu cứu.

Câu chuyện nhiều gia đình tại chung cư Carina thoát chết nhờ ở lại trong nhà chính là một ví dụ. Nhớ lại giây phút đó, ông Nghị (một người dân tại đây) không khỏi bàng hoàng: “Gia đình tôi dùng khăn ướt áp vào mặt, hỗ trợ cho những người mới vào. Tất cả ôm nhau run rẩy ngồi trong căn nhà lúc này tối om om vì cúp điện.

Theo ông Nghị, trường hợp những người đã ra hành lanh đầy khói chỉ cần gõ cửa những nhà có người rồi vào trong ở cùng là an toàn. “Những nạn nhân phần đông là chạy xuống cầu thang bộ và bị ngạt khói, ngất xỉu. Những người khác thì có thể ở trong nhà nhưng quá gần vụ cháy nên khói vào phòng quá nhiều” - ông Nghị tiếp.

“Phải căn cứ vào tình hình thực tế, tuyệt đối không được nhảy liều”, Trung tá Huỳnh Quang Tuyến nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.