Vụ Cát Tường: Gia đình nạn nhân không đồng ý với giấy báo của Tòa án

Gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền không đồng ý với giấy báo của TAND TP Hà Nội khi chỉ cho phép 3 người nhà của nạn nhân vào tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Mạnh Tường vào sáng ngày 14.4 sắp tới.

Chiều tối ngày 11.4, trao đổi với PV Báo Lao Động trước ngày xét xử Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường) sáng ngày 14.4, ông Lê Văn Viễn - bố đẻ của chị Lê Thị Thanh Huyền (nạn nhân bị phi tang xác trong vụ Cát Tường) - cho biết: Gia đình ông không đồng ý với giấy báo của TAND TP Hà Nội khi chỉ cho phép 3 người nhà của nạn nhân vào tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Mạnh Tường vào sáng ngày 14.4 sắp tới.

 Giấy báo của TAND TP Hà Nội gửi về cho gia đình chị Huyền

Ông Viễn cũng cho hay, ngày 8.4.2014, gia đình ông có nhận được giấy báo của TAND TP Hà Nội về việc tham gia phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Tường bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về dịch vụ y tế khác”, “Xâm phạm thi thể” và Đào Quang Khánh bị xét xử về tội “Xâm phạm thi thể” và “Trộm cắp tài sản”.

Giấy báo đến muộn mất 1 tuần khi ngày ký duyệt là 31.3. Trong giấy báo mời ông Viễn và bà Hiền (bố mẹ ruột chị Huyển) đến dự phiên tòa và một giấy báo khác mời anh Huy (chồng chị Huyền). “Như vậy, chỉ có 3 người trong gia đình tôi được đến tham dự phiên tòa xét xử” - ông Viễn nói.

Nhìn vào tờ giấy báo, ông Viễn bức xúc nói: “Tôi không hài lòng với việc mời dự tòa của TAND TP Hà Nội, bố mẹ chồng của cháu Huyền hằng ngày sống cùng và cũng là người thân ruột thịt nhưng tòa lại không mời đến dự phiên tòa xét xử. Hai bên nội, ngoại cũng muốn tham dự phiên tòa tại sao tòa lại chỉ mời có 3 người. Tôi thấy như thế là không hợp lý và rất bất công”.

Ngay sau khi nhận được giấy báo dự tòa, gia đình ông Viễn đã làm đơn gửi tòa yêu cầu cho thêm người trong gia đình ông tham dự phiên tòa xét xử. Danh sách ông đề nghị bao gồm 30 người cả hai bên nội ngoại.

Lý giải về việc đề nghị cho thêm người dự tòa, ông Viễn cho biết: “Phía gia đình muốn xin thêm người thân vào tham dự phiên tòa chỉ để muốn nghe xem các bị cáo khai gì, nói gì. Tòa xử các bị cáo như thế nào, có nghiêm minh không”.

Trước ngày phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra, ông Viễn mong muốn: “TAND TP Hà Nội phải xử đúng người, đúng tội, phải công minh, kỷ cương và không được bao che cho tội phạm. Với hành vi của Tường, tòa không được cho hưởng đặc sá, khi hết hạn thụ án, Tường không được hành nghề y ”.

Phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 14.4.2014.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, bị can Nguyễn Mạnh Tường bị truy tố về tội: “Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt” theo khoản 2 điều 246 Bộ luật hình sự và tội “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo khoản 1 điều 242 Bộ Luật hình sự.

Bị can Đào Quang Khánh bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo khoản 2 điều 246 Bộ luật hình sự và tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 điều 138 Bộ Luật hình sự.

Theo Hữu Tuấn (LĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.