Vụ Cát Tường: Có thể thay đổi tội danh đối với bác sĩ Tường

Tội danh này, còn tùy thuộc vào kết quả điều tra mới có thể kết luận, theo Luật sư Vũ Gia Trưởng.

Ngay sau khi chủ tọa phiên tòa tuyên bố dừng phiên xét xử trả lại hồ sơ tiếp tục điều tra đối với vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường sáng nay (14/4), trao đổi với báo chí, Luật sư Vũ Gia Trưởng – Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại cho hay: Các lời khai của bị hại và các nhân viên trong Trung tâm TMV Cát Tường tại phiên tòa khác nhau rất nhiều và có nhiều tình tiết mới. Các lời khai đó cần phải được làm sáng tỏ để xác định rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Huyền.

Luật sư Vũ Gia Trưởng
Luật sư Vũ Gia Trưởng

Cụ thể, trong hồ sơ vụ án và các lời khai tại phiên tòa hôm nay thể hiện khi đang tiến hành phẫu thuật, Tường phát hiện ra chị Huyền đang có những biến chứng, dấu hiệu có nguy hiểm tới tính mạng do sử dụng thuốc mê, thuốc tê được sử dụng để tiến hành phẫu thuật như: mặt mũi tím tái, sùi bọt mép nhưng Tường không những không cấp cứu, dừng lại mà tiếp tục phẫu thuật với những dấu hiệu, biến chứng của chị Huyền có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Luật sư Trưởng nói: “Chúng tôi sẽ có những ý kiến của mình trong quá trình điều tra lại. Ý kiến thế nào thì sẽ còn phải tùy thuộc vào việc điều tra của cơ quan điều tra”.

Cũng theo Luật sư Trưởng, bị can Tường hoàn toàn có thể bị thay đổi tội danh xét xử khi cơ quan điều tra tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Huyền. “Tội danh này, còn tùy thuộc vào kết quả điều tra mới có thể kết luận bởi hiện tại các chứng cứ trong hồ sơ vụ án đang có nhiều điểm mâu thuẫn, chưa phù hợp”, Luật sư Trưởng nói.

Trước đó, tại phiên tòa sáng nay, Tường khai trong quá trình tiến hành phẫu thuật, chị Huyền tỉnh táo và không có biểu hiện gì. Chị Huyền chỉ có biểu hiện co giật, sùi bọt mép sau khi phẫu thuật xong…

Nhưng các nhân viên của Tường chứng kiến quá trình phẫu thuật lại khai chị Huyền có những biểu hiện tím tái, hôn mê và có co giật, Tường sử dụng thuốc mê tiêm cho chị Huyền rồi tiếp tục tiến hành phẫu thuật.

Về phía gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cũng hoàn toàn đồng đồng tình với việc trả hồ sơ của Tòa án và yêu cầu khởi tố Tường thêm tội "Giết người, kinh doanh trái phép, dụ dỗ người chưa thành niên phạm tội"./.

Theo VOV online

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.